Khởi tố nam sinh 2K6 vì phóng xe vượt ẩu khiến người ngồi sau tử vong

Gia Bình Thứ ba, ngày 24/05/2022 11:32 AM (GMT+7)
Nam sinh Hoàng Văn Đoàn (SN 2006) bị cáo buộc đi xe máy vượt ô tô nhưng không đảm bảo an toàn dẫn tới va chạm khiến người ngồi sau xe anh ta tử vong.
Bình luận 0

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố với Hoàng Văn Đoàn (ở xã Đồng Cốc, Lục Ngạn) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Khoản 1, Điều 260, (khung hình phạt tiền đến 100 triệu, cải tạo hoặc phạt tù từ 1 – 5 năm).

Cảnh sát cáo buộc trưa 2/4, Đoàn điểu khiển xe máy hiệu DAELIMIKD, chở bạn cùng quê là anh Vi Đức Mạnh (SN 2006) đi từ Trường THPT Lục Ngạn số 2 về nhà tại xã Đồng Cốc.

Khởi tố nam sinh 2K6 vì phóng xe vượt ẩu khiến người ngồi sau tử vong - Ảnh 1.

Nam sinh Đinh Hoàng Đoàn bị cáo buộc vượt ẩu, gây tai nạn chết người. Ảnh: Công an Lục Ngạn.

Khi đó, Đoàn vượt một ô tô con đi cùng chiều nhưng đã vượt trái đồng thời "không có tín hiệu xi nhan, không bấm còi báo hiệu". Việc này khiến xe của Đoàn va chạm với ô tô sau đó tiếp tục đâm va vào một xe máy khác đi ngược chiều.

Tai nạn khiến anh Vi Đức Mạnh bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày.

Phía điều tra cho rằng, hành vi trên của Đoàn đã vi phạm luật giao thông đường bộ. Cụ thể: "Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem