Khởi tố vụ 3 kẻ đi xế hộp trộm thẻ điện thoại bị dân vây bắt

Thứ năm, ngày 15/05/2014 10:24 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ 3 đối tượng đi ôtô trộm hộp đựng thẻ điện thoại tại một cửa hàng tạp hóa ở xã Tộ Hiệu bị dân vây bắt đưa về trụ sở công an, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Bình luận 0
Sáng nay (15.5), trao đổi với phóng viên Dân Việt về vụ 3 đối tượng đi ôtô KIA mang BKS 18A - 028.14 trộm hộp đựng thẻ điện thoại tại một cửa hàng tạp hóa ở xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín) bị dân vây bắt đưa về trụ sở Công an xã hôm 13.5, một lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa tiết lộ danh tính các đối tượng liên quan.

img
Hàng chục người dân vây bắt chiếc ôtô KIA.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 11h trưa 13.5, tại ngã 3 nút giao quốc lộ 1A cũ với đường 429 (đoạn qua Phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín), hàng chục người dân trong khu vực bao vây, dùng xe máy chặn chiếc xe ôtô KIA màu đỏ mang BKS 18A-028.14 vì cho rằng những người trong xe vừa trộm cắp một chiếc hộp bánh kẹo bên trong có thẻ điện thoại giá trị khoảng 10 triệu đồng tại cửa hàng bán tạp hóa số nhà 11, đường 429 của gia đình bà Tỵ (57 tuổi, ở thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu), cách nút giao quốc lộ 1A cũ với đường 429 khoảng 100m.

Bà Tỵ kể lại với phóng viên, vào thời điểm trên, có 2 người phụ nữ đi trên chiếc ôtô KIA vào cửa hàng tạp hóa của bà Tỵ hỏi mua thẻ điện thoại, sau đó tiếp tục hỏi mua sữa. Tuy nhiên, sau khi hai vị khách thanh toán tiền và lên ôtô rời đi thì bà Tỵ tá hỏa phát hiện chiếc hộp đựng thẻ điện thoại khoảng 10 triệu đồng của cửa hàng biến mất.

Lập tức bà Tỵ chạy ra ngoài tìm chiếc xe ôtô KIA thì phát hiện chiếc xe này đang đỗ trước barie tại nút giao quốc lộ 1A cũ với đường 429 đợi tàu hỏa chạy qua. Bà Tỵ hô hoán mọi người, chạy tới gõ cửa chiếc xe ôtô KIA hỏi thì một người trên xe trả lại chiếc hộp thẻ cho bà Tỵ.

Ngay sau đó, hàng chục người dân trong khu vực đã yêu cầu 2 người phụ nữ trên xe và người thanh niên cầm lái chiếc ôtô KIA xuống xe để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, những người trên chiếc ôtô nhất quyết không xuống xe nên người dân bức xúc lấy xe máy chặn đầu, chặn đuôi và xịt lốp xe, đồng thời báo cơ quan công an. Sau đó, chiếc xe ôtô KIA cùng 3 người trên xe ôtô được đưa về trụ sở công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem