Khởi tố vụ án tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy tại quán karaoke

PV Chủ nhật, ngày 13/12/2020 10:00 AM (GMT+7)
Ngày 13/12, thông tin từ Công an TP.Uông Bí, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 11/12, cơ quan CSĐT Công an TP.Uông Bí đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Long (SN 2002), Bùi Huy Dương (SN 1997, cùng trú tại khu Phong Thái, phường Phương Nam, TP.Uông Bí) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, trú tại tổ 7, khu 4, phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Khởi tố vụ án tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy tại quán karaoke - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 4/12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Uông Bí phối hợp Công an phường Quang Trung đã tổ chức kiểm tra hành chính quán Karaoke KTV Đông Dương (đường Trần Nhật Duật, phường Quang Trung, TP.Uông Bí).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 3 viên nén hình chữ nhật màu xanh nghi là ma túy dạng thuốc lắc tại phòng hát số 5. Tại thời điểm kiểm tra, quán có 8 người gồm 5 nam giới là khách hát và 3 nhân viên nữ.

Khởi tố vụ án tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy tại quán karaoke - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Qua đấu tranh, cơ quan CSĐT Công an TP.Uông Bí đã làm rõ hành vi của các đối tượng. Theo đó, sau khi Nguyễn Phi Long và Bùi Huy Dương bàn bạc về việc sử dụng ma túy, Long đi mua 6 viên "thuốc lắc" của đối tượng nam giới tại phường Phương Đông, TP.Uông Bí với giá 2.500.000 đồng. Có được ma tuý, Long giữ lại 1 viên và đưa 5 viên còn lại cho Dương.

Tại phòng hát số 5, Dương chia cho Nguyễn Văn Thắng, Vũ Nho Được và Bùi Thị Ngọc Linh mỗi người 1 viên ma túy, tự mình sử dụng một viên ma túy, cất giữ viên còn lại trong túi quần.

Sau khi nhận ma túy từ Dương, Thắng và Được đã tự sử dụng hết, Linh đưa viên ma túy cho Thắng cất, Long không sử dụng ngay mà cất giữ vào kẽ ghế trong phòng hát.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Uông Bí tiến hành giám định, kết quả 3 viên nén hình chữ nhật màu xanh là ma túy tổng hợp.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem