Phường Đông Vĩnh (TP.Vinh) không có trường cấp 2, học sinh cả phường phải "đi học nhờ"

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ sáu, ngày 14/04/2023 09:51 AM (GMT+7)
Nhiều năm nay, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh vẫn không có trường cấp 2. Học sinh cấp 2 của địa phương này được "phân luồng" đi học tại xã Hưng Đông và các phường lân cận. Đây là một vấn đề nhức nhối, khiến người dân bức xúc, đặc biệt mỗi dịp vào năm học mới.
Bình luận 0

Hộ khẩu phường đi học trường xã

Nhiều năm qua, người dân trên địa bàn phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bức xúc trước thực trạng địa phương vẫn không có trường trung học cơ sở. Đặc biệt, mỗi dịp vào năm học mới, vấn đề lại trở nên "nóng" đối với các gia đình có con chuyển cấp từ bậc tiểu học lên trung học cơ sở.

Cận cảnh trường trung học cơ sở phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bỏ hoang suốt nhiều năm qua. Cơ sở vật chất xuống cấp, khung cảnh tan hoang, trong khi học sinh trên địa bàn phải đi học ở các trường khác. Thực hiện: Thắng Tình

"Cảnh khổ nhất là thời điểm bắt đầu xin cho con lên học cấp 2. Nếu học ở trường Nguyễn Trường Tộ thì quãng đường xa, xin sang trường Đội Cung (trường THCS Đội Cung, phường Đội Cung, thành phố Vinh) cho gần thì rất khó khăn. Nếu học ở trường Nguyễn Trường Tộ theo đúng tuyến các cháu phải đi qua ngã tư đường 72m rất nguy hiểm, nên gia đình nào cũng muốn xin cho con học gần. Vì thế, đầu năm học, nhiều gia đình khổ sở chuyện xin cho con đi học", chị Tr.Th.M (SN 1977, trú tại phường Đông Vĩnh) chia sẻ.

Chị M có 3 người con, 3 lần các con chuyển cấp cũng là 3 lần chị M khổ sở chuyện tìm trường học cho con. Không riêng chị M, nhiều người dân ở phường Đông Vĩnh tỏ ra bức xúc mỗi khi nhắc đến chuyện con em mình phải đi quãng đường xa, bất chấp nguy hiểm để học ở trường xã, mặc dù hộ khẩu phường.

Không có trường cấp 2 học sinh cả phường phải "đi học nhờ" - Ảnh 2.

Trước đó, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng có trường trung học cơ sở. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập ngôi trường này đã bỏ hoang nhiều năm qua. Ảnh: Thắng Tình

Trường trung học cơ sở luôn là một chủ đề "nóng", cử tri phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh nhiều lần có ý kiến, bày tỏ bức xúc. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Cao Văn Toàn – Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh cũng thừa nhận đây là một vấn đề mà nhân dân, cử tri trên địa bàn đặc biệt quan tâm, cuộc họp nào cũng có ý kiến.

"Việc không có trường cấp 2 là một vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn phường Đông Vĩnh. Mùa tuyển sinh, người dân rất bức xúc. Học cấp 1 xong rồi giờ không biết học cấp 2 ở đâu. Rồi chuyện học sinh hộ khẩu phường đi học trường xã. Đầu năm học này, nổi lên vấn đề học sinh hộ khẩu phường thì 300.000/tháng, hộ khẩu xã 100.000 đồng/tháng. Cùng một trường mà học sinh hộ khẩu phường, hộ khẩu xã có mức đóng học phí khác nhau", ông Cao Văn Toàn chia sẻ thêm.

Không có trường cấp 2 học sinh cả phường phải "đi học nhờ" - Ảnh 3.

Sau khi sát nhập, học sinh cấp 2 phường Đông Vĩnh chủ yếu đi học tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ tại xã Hưng Đông. Ảnh: Thắng Tình

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh, một năm trước, trên đường từ trường Nguyễn Trường Tộ về nhà, một học sinh tại địa bàn phường Đông Vĩnh không may gặp tai nạn tại ngã tư đường 72m. Nạn nhân bị xe tải cuốn vào gầm tử vong tại chỗ.

Ngã tư giao giữa đường 72m và đường Nguyễn Trường Tộ với mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt vào giờ tan học. Đây cũng là nỗi ám ảnh khiến phụ huynh trên địa bàn phường Đông Vĩnh lo ngại khi cho con đi học ở trường Nguyễn Trường Tộ.

Không có trường cấp 2 học sinh cả phường phải "đi học nhờ" - Ảnh 4.

Học sinh cấp 2 phường Đông Vĩnh đi học ở trường Nguyễn Trường Tộ với quãng đường khá xa, phải đi qua ngã tư giao giữa đường 72m và đường Nguyễn Trường Tộ với mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn. Ảnh: Thắng Tình

Có trường nhưng bỏ không

Trước đó, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh cũng đã từng có trường trung học cơ sở. Với một dãy nhà 2 tầng khang trang, dãy nhà hiệu bộ được đầu tư bài bản. Tuy nhiên, trường trung học cơ sở Đông Vĩnh đóng gần khu công nghiệp với nhiều nhà máy.

Hơn 15 năm trước, tại đây có một số nhà máy chế biến gỗ, xảy ra thực trạng ô nhiễm môi trường. Lo ngại cho sức khỏe của con em mình, nhiều phụ huynh xin chuyển trường. Vì thế số lượng học sinh trường trung học cơ sở Đông Vĩnh giảm mạnh. Đỉnh điểm vào năm 2008 -2009, khối lớp 6 của trường trung học cơ sở Đông Vĩnh chỉ còn 1 lớp với 43 học sinh.

Không có trường cấp 2 học sinh cả phường phải "đi học nhờ" - Ảnh 5.

Khung cảnh hoang tàn tại trường trung học cơ sở Đông Vĩnh sau nhiều năm bỏ hoang. Ảnh: Thắng Tình

Cùng thời điểm này, chủ trương sát nhập những trường không đủ số lượng học sinh, vì thế trường trung học cơ sở Đông Vĩnh được sáp nhập vào trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Từ đó, trường trung học cơ sở phường Đông Vĩnh bị "xóa sổ", phường Đông Vĩnh không còn trường cấp 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, khuôn viên trường trung học cơ sở Đông Vĩnh nằm ở vị trí khá trung tâm, cạnh một khu công nghiệp, nơi đây có nhiều nhà máy đang hoạt động. Phía trong, dãy phòng học 2 tầng kiên cố đã xuống cấp nghiêm trọng. Dãy nhà hiệu bộ cũng trong tình trạng hoang tàn. Phía trong, những bức tường rêu phong, cũ nát, các phòng học tan hoang. Trong khuôn viên trường, nhiều nơi cỏ dại mọc um tùm.

Trong năm học 2022 – 2023, phường Đông Vĩnh có 1.647 học sinh mầm non, 795 học sinh tiểu học và 797 học sinh trung học cơ sở. Đây cũng là phường có dân số khá đông với gần 14.000 người.

Không có trường cấp 2 học sinh cả phường phải "đi học nhờ" - Ảnh 6.

Dãy phòng học 2 tầng giờ đây hoang tàn đổ nát. Ảnh: Thắng Tình

Hiện tại, địa phương cũng đã có chủ trương để thành lập cơ sở 2 trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ trên địa bàn phường Đông Vĩnh. Hiện tại quy hoạch cũng đã được UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chấp nhận. Vị trí được lựa chọn nằm ở phía nam của phường với diện tích khoảng 1,6 ha. Tuy nhiên, người dân nơi đây cũng không biết đến bao giờ trường mới được xây dựng.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo UBND thành phố Vinh cho biết, hiện tại cũng đã có chủ trương thành lập thêm cơ sở 2 trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ để phục vụ học sinh trên địa bàn phường Đông Vĩnh. Hy vọng rằng ngôi trường mới sẽ sớm được xây dựng, giải quyết bức xúc kéo dài suốt nhiều năm qua của người dân trên địa bàn phường Đông Vĩnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem