-
Ngày 13.3, Nga đã điều 6 tiêm kích Su-27 và 3 vận tải cơ đến Bobruisk để phản ứng kịp thời với động thái của các do thám cơ E-3 Sentry NATO gần Belarus trong bối cảnh nóng ở Ukraine.
-
Lễ bàn giao lô máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 cho Không quân Nga diễn ra vào ngày 24/10 tại chi nhánh Novosibirsk của công ty Sukhoi .
-
Bộ Quốc phòng Hà Lan sẽ bán 15 tiêm kích đa năng F-16 thuộc lực lượng Không quân của nước này cho Jordan.
-
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã quyết định không chọn tiêm kích F-15SE của Boeing làm máy bay chủ lực cho quá trình hiện đại hóa Không quân của họ, bởi lo ngại về khả năng tác chiến của tiêm kích này.
-
Công ty cổ phần quốc gia Artem của Ukraina sắp gửi lô tên lửa không đối không tầm trung R-27 thứ 2 cho Ấn Độ.
-
Tờ Defense News cho biết, Hà Lan đã quyết định chọn tiêm kích F-35 để thay thế dần dần cho những chiếc máy bay chiến đấu F-16 trong Không quân của quốc gia này.
-
Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến lược Nga có thể sẽ là nhà cung cấp tên lửa cho máy bay tiêm kích Rafael mà Không Quân Ấn Độ đang đàm phán mua của hãng Dassault Aviation (Pháp).
-
Đến nay, Mỹ vẫn tự hào là quốc gia duy nhất có máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu với chiếc F-22 Raptor. Và họ cũng đã phát triển dự án máy bay chiến đấu liên quân F-35.
-
Quân đội Trung Quốc vừa tuyên bố, trực thăng tầm trung WZ-10 do quốc gia này tự phát triển, đã vượt qua đợt thử nghiệm bắn tên lửa không đối không.
-
Radar điều khiển hỏa lực trên tiêm kích J-10 là một ẩn số lớn. Có thông tin là tiêm kích này sử dụng radar Zhuk của Nga nhưng cũng có nguồn lại cho rằng radar của J-10 là một phiên bản "sao chép" từ Israel.