Không được để chính sách nằm trên giấy

Thứ bảy, ngày 28/12/2013 14:28 PM (GMT+7)
Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020” do Ủy ban Dân tộc chủ trì vừa diễn ra sáng nay 28.12 tại Hà Nội.
Bình luận 0
Tại hội nghị, đại biểu các Bộ, ban, ngành T.Ư, đại diện các tổ chức quốc tế, lãnh đạo chính quyền các địa phương đã có ý kiến thảo luận nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa việc thực hiện “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”.
imgPhó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương cho biết, “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 12.3.2013. Chiến lược đề ra 7 mục tiêu quan trọng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gồm nâng cao dân trí; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giảm nghèo; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển văn hóa, xã hội; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đảm bảo môi trường sống… Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử khẳng định, với “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”, tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác dân tộc; dành một nguồn lực ưu tiên, đáng kể để đầu tư cho vùng DTTS…

Để thực hiện được mục tiêu của Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 4.12.2013. Theo đó, từ nay đến năm 2020, Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành T.Ư xây dựng và triển khai thực hiện 57 Đề án, chương trình, chính sách nhằm phát triển nhanh, toàn diện vùng đồng bào DTTS…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với sự quan tâm của Đảng, đầu tư của nhà nước, những năm qua bộ mặt vùng đồng bào DTTS đã có sự thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào đã được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4-5%/năm, kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư xây dựng; nhu cầu thiết yếu của người dân từng bước được đáp ứng. Tuy nhiên, so với bình diện chung, vùng DTTS vẫn còn nghèo, kinh tế, xã hội còn chậm phát triển, chính sách phát triển còn chồng chéo, thiếu hiệu quả, manh mún…

Để giải quyết những khó khăn, bất cập tại vùng đồng bào DTTS thì sự ra đời của Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 là rất cần thiết. Để thực hiện hiệu quả Chiến lược, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ban, ngành T.Ư, các địa phương cần quán triệt sâu rộng 5 giải pháp, trong đó rà soát, thể chế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phù hợp với từng vùng, miền, tính khả thi cao; xác định cụ thể nội dung, công việc cho từng giai đoạn, từng năm; bố trí đủ kinh phí, nguồn lực để thực hiện; quản lý, kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm về các nội dung, công việc thực hiện báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… “Đảng, Nhà nước xác định rõ, dân tộc, tôn giáo là vấn đề thời đại. Đề nghị Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ban, ngành, địa phương bắt tay ngay vào thực hiện với trách nhiệm cao nhất. Không được để tình trạng Chiến lược, đề án, chính sách nằm trên giấy…”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Phương Đông (Phương Đông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem