Đối tượng nhiều lần dâm ô bé trai 6 tuổi ở Quảng Ngãi có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Quang Trung Thứ tư, ngày 07/09/2022 19:49 PM (GMT+7)
Từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021, Hùng đã 20 lần thực hiện hành vi dâm ô với cháu K. (6 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Nếu bị chứng minh có tội, Hùng có thể bị xử lý ra sao?
Bình luận 0

Khởi tố người đàn ông nhiều lần dâm ô bé trai 6 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Tấn Hùng (65 tuổi, ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Bước đầu điều tra, Công an huyện Tư Nghĩa xác định Hùng là hàng xóm của gia đình cháu K. (6 tuổi).

Khung hình phạt mà kẻ nhiều lần dâm ô bé trai 6 tuổi ở Quảng Ngãi có thể đối mặt? - Ảnh 1.

Nhà của bị can Hùng trong tình trạng khoá cửa. Ảnh: NK

Từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021, ông này đã có hơn 20 lần dụ dỗ cháu K. thực hiện các hành vi dâm ô, xâm hại tình dục ngay tại nhà nạn nhân, nhà riêng của Hùng và một số nơi khác.

Hành vi dâm ô, xâm hại tình dục khiến cháu K. bị rối loạn sang chấn, ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.

Theo gia đình nạn nhân, họ phát hiện sự việc cháu K. bị xâm hại tình dục, nên đã trình báo cơ quan công an. Mặc dù bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị can Hùng đã khóa cửa nhà, đến nơi khác ở.

Khung hình phạt tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Lê Hoàng Lan (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, quyền an toàn cá nhân được pháp luật bảo vệ. Đặc biệt là đối với trẻ em, các quyền về an toàn cá nhân càng được bảo vệ ở mức độ cao hơn.

Trong vụ việc trên, theo thông tin ban đầu, hành vi của Hùng chưa đến mức liên quan đến các hành vi về "hiếp dâm" hay "cưỡng dâm" mà chỉ có thể khép vào hành vi "dâm ô đối với trẻ em".

Theo luật sư Lan, hành vi dâm ô được biểu hiện rất đa dạng và có thể hiểu là các hành vi sờ mó, hôn hít, bộ phận sinh dục của người khác; dùng bộ phận sinh dục của mình cọ xát với bộ phận sinh dục của người khác hoặc bắt người khác sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của mình nhằm thỏa mãn dục vọng, nhưng không có ý định giao cấu.

Tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi được quy định cụ thể tại Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, người nào đã trên 18 tuổi thực hiện các hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này.

Khung hình phạt cơ bản được áp dụng là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ở khung hình phạt tăng nặng, khi có các dấu hiệu như phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng… hình phạt được áp dụng là từ 3 đến 7 năm tù.

Vị luật sư cho biết, ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại về mặt dân sự cho nạn nhân bị xâm hại.

Cụ thể, theo căn cứ tại khoản 1, Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015: "Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác".

Theo đó, khi bị kết án về tội dâm ô với trẻ em, người phạm tội sẽ bị tòa án buộc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Thiệt hại này được tính dựa trên các căn cứ thiệt hại thực tế về mặt sức khỏe, tinh thần mà nạn nhân phải chịu đựng.

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội, Hùng có thể phải đối mặt với các khung hình phạt nêu trên. Đồng thời bị buộc bồi thường thiệt hại về sức khỏe cũng như tinh thần cho nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem