Kiến trúc
-
Công trình là tổ hợp của nhiều phong cách, đường nét và hình khối khác nhau, chính sự bất quy tắc trong lối thiết kế đã đem lại sự đột phá trong kiến trúc và khiến trải nghiệm của người ở trở nên mới mẻ, thú vị hơn.
-
Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.
-
Ngôi nhà này là minh chứng về khả năng tự cung cấp ra năng lượng và kỹ thuật thông qua kiến trúc một cách độc đáo và khoa học.
-
Phần mái ngói kiểu Nhật giúp hạn chế tình trạng nắng, mưa hắt ngược vào nhà, đồng thời tạo nên những hình khối riêng biệt, tạo điểm nhấn cho công trình.
-
Là ngôi nhà lô góc tại con hẻm nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh, biến bất lợi thành ưu thế, ngôi nhà được thiết kế để có 2 mặt nhà ấn tượng, đảm bảo ngoài kín trong thoáng cho cuộc sống đơn giản của thanh niên trẻ độc thân.
-
Tọa lạc trong một khu dân cư mới ở thành phố biển Đồng Hới, ngôi nhà là nơi ở của gia đình với nhu cầu 3 phòng ngủ, kiến trúc sư mong muốn tìm kiếm định nghĩa không gian theo từng tình huống xây dựng cụ thể, thay vì chỉ thiết kế mặt tiền và trang trí nội thất tách biệt nhau như các dự án nhà ở đơn thuần.
-
Đây là những công trình kiến trúc xanh hiện đại của thế giới với không gian sống và làm việc tập trung vào các khía cạnh thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Với khả năng truyền cảm hứng không giới hạn, các tuyệt tác này còn là minh chứng cho tương lai bền vững của ngành kiến trúc.
-
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi ban ngành lấy ý kiến về quy hoạch kết nối giao thông tuyến đường ven sông Sài Gòn, là dòng sông nổi tiếng với mặt sông gợn sóng, bao la phản chiếu cả thành phố.
-
Nhà cổ của dòng họ Đào ở ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) là căn nhà cổ còn giữ được kiểu kiến trúc nguyên bản. Không chỉ là “báu vật” của dòng họ, ngôi nhà cổ còn là điểm đến thú vị của du khách gần xa, được nhiều đạo diễn chọn làm bối cảnh cho các bộ phim Việt Nam.
-
Theo kế hoạch của Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu sẽ được khởi công vào dịp 10/10/2024. Cầu Thượng Cát có tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 8.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.