Kiev đề nghị ly khai Đông Ukraine hoãn bầu cử sang tháng 12

Phương Đăng (theo Ria Novosti, CSM) Thứ tư, ngày 29/10/2014 15:37 PM (GMT+7)
Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hôm nay cho hay, Kiev vừa đưa ra đề nghị tổ chức bầu cử ở Đông Ukraine vào ngày 7.12 thay vì ngày 2.11 như dự kiến.
Bình luận 0
img Binh sĩ Ukraine canh gác tại một điểm bỏ phiếu gần Lugansk để đảm bảo an toàn cho các cử tri Ukraine đi bầu cử quốc hội hôm 26.10. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrei Purgin đã bác đề xuất của Kiev. Ông Purgin nhấn mạnh, đề xuất rời ngày bầu cử địa phương ở Đông Ukraine từ 2.11 sang ngày 7.12 của Kiev rõ ràng vô cùng vô lý.

"Những yêu cầu từ Kiev và Washington đòi Nga và Donbass tuân thủ hiệp định Minsk là những lời đạo đức giả trắng trợn. Đề nghị Donbass tổ chức bầu cử vào ngày 7.12 thay vì 2.11 là hoàn toàn vô lý", ông Andrei Purgin nhấn mạnh.

img   Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrei Purgin
 Trước đó, hôm qua (28.10), chính quyền Ukraine mạnh mẽ lên tiếng phản đối, cáo buộc cuộc bầu cử riêng của phe ly khai ở Đông Ukraine vào ngày 2.11 sắp tới là sự thách thức đối với cuộc bầu cử quốc hội hôm 26.10 vừa qua ở nước này, trong đó, các đảng thân phương Tây đã cầm chắc phần thắng.

Chính quyền Kiev cũng lên tiếng phản đối lập trừng ủng hộ của Nga đối với cuộc bầu cử của lực lượng ly khai và nhấn mạnh, đây là hành vi "phá hoại và khiêu khích".

Trả lời phỏng vấn trên truyền thông Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, các cuộc bầu cử tại Donetsk và Luhansk "sẽ vô cùng quan trọng để hợp pháp hóa bộ máy điều hành tại đây". "Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức như kế hoạch, và dĩ nhiên, chúng tôi công nhận kết quả của cuộc bầu cử này”, ông Lavrov tuyên bố.

Đáp trả, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebynis cáo buộc: "Tuyên bố khiêu khích và mang tính phá hoại (từ các quan chức Nga bao gồm Ngoại trưởng Lavrov) sẽ bị quân khủng bố diễn giải là Moscow khuyến khích họ tổ chức cuộc bầu cử phi pháp vào ngày 2.11. Điện Kremlin rõ ràng đang cố tính làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn. Trong bối cảnh nhạy cảm này, đây là hành động vô trách nhiệm của Nga và nó có thể đe dọa đến tiến trình hòa bình".
 
Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thể hiện sự ủng hộ rõ ràng với chính quyền Kiev khi nhấn mạnh, Washington sẽ không công nhận bất cứ cuộc bầu cử nào được tổ chức tại các khu vực do ly khai Đông Ukraine kiểm soát do cuộc bầu cử vi phạm pháp luật Ukraine.

 

Về phần mình, lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk kiên quyết tổ chức bầu cử địa phương vào ngày 2.11 như đã dự định nhằm để thể hiện sự độc lập của những khu vực này đối với Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem