Kim Jong-un tức tốc đến Trung Quốc sau khi Trump hủy gặp mặt?

Trà My - SCMP Thứ sáu, ngày 25/05/2018 10:44 AM (GMT+7)
Tin tức về chuyến thăm Trung Quốc vừa được tiết lộ sau khi ông Trump hủy cuộc gặp với ông Kim dự kiến diễn ra vào ngày 12.6.
Bình luận 0

img

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong chuyến thăm tháng 3

Một quan chức cấp cao của Triều Tiên dường như vừa đến thăm Bắc Kinh, một nguồn tin biết sự việc nói với hãng tin AP ngày 24.5.

Hiện chưa rõ mục đích của chuyến thăm là gì. Vị quan chức này được cho là đang trên đường đến Singapore để đàm phán với Mỹ cuối tuần này, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Trump vừa đột ngột hủy hội nghị thượng đỉnh, nói rằng có "sự giận dữ lớn và thù địch rõ ràng" trong một tuyên bố cuả Triều Tiên nhắm vào Mỹ.

Nguồn tin nói với AP rằng vị quan chức này đến Bắc Kinh bằng đường hàng không, sau đó, được xe của chính phủ Trung Quốc đón. Ông có thể đến đây để tổ chức các cuộc đàm phán với các quan chức Trung Quốc, nguồn tin nói.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông đặt ra câu hỏi liệu vị quan chức này có phải là Kim Jong-un.

Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Ông Kim đến Bắc Kinh vào tháng 3 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và đầu tháng này, hai nhà lãnh đạo gặp lại nhau ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, ông Kim đang cố gắng giành được sự ủng hộ của ông Tập. Chuyến thăm của ông Kim đến Bắc Kinh hồi tháng 3 là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi trở thành lãnh đạo Triều Tiên năm 2011.

Từ sau chuyến đi, một số quan chức cấp cao của Trung Quốc và Triều Tiên, bao gồm bộ trưởng ngoại giao của hai nước, đã có những chuyến thăm tương ứng.

Tuy nhiên, Triều Tiên gần đây đe dọa hủy hội nghị thượng đỉnh với Mỹ, đưa ra vấn đề về cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ, cáo buộc Washington ép Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ông Kim dường như đã thử phản ứng của ông Trump khi một số quan chức Mỹ thúc giục Triều Tiên phi hạt nhân hóa theo “mô hình Libya”. Theo đó, Bình Nhưỡng phải từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân trước khi nhận được bất kỳ lợi ích nào.

Kết quả là ngày 24.5, Tổng thống Mỹ ra quyết định hủy cuộc gặp dự kiến với ông Kim.

5 lý do Trump đột nhiên hủy gặp thượng đỉnh Kim Jong-un

Động thái bất ngờ của ông Trump đang khiến giới chuyên gia đặt ra câu hỏi tại sao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem