![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2016/images/2016-12-30/148308918211800-kim2.jpg)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã xử tử 140 quan chức cấp cao kẻ từ khi lên cầm quyền
Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Chiến lược An ninh Quốc gia, một cơ quan cố vấn cho chính phủ Hàn Quốc, ông Kim Jong-un đã sử dụng hình phạt tử hình để củng cố quyền lực, vị trí của mình.
Trước đó, hồi tháng 10, tình báo Hàn Quốc cáo buộc, ông Kim Jong-un đã xử tử 64 "kẻ phản bội" trong năm 2016.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc bình luận, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đẩy mạnh chiến dịch thanh trừng, xử tử nhiều quan chức cấp cao bị nghi ngờ về lòng trung thành đã phản ánh sự hoang mang, lo sợ ngày càng tăng của ông về sự an toàn của bản thân mình.
Theo đánh giá của tình báo Hàn Quốc, ông Kim từng kìm chế việc thanh trừng các quan chức cấp cao sau khi xử tử người chú quyền lực Jang Song Thaek.
Tuy nhiên, chiến dịch thanh trừng lại diễn ra mạnh mẽ sau khi Liên Hợp Quốc áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau mỗi lần nước này phóng tên lửa tầm xa và thử hạt nhân.
Vào tháng Tư năm ngoái, ông Kim Jong-un đã công khai xử tử ông Hyon Yong-Chol, Bộ trưởng quốc phòng Triều Tiên lúc đó bằng một khẩu súng phòng không. Nguyên nhân ông Hyon bị xử tử được cho là ngủ gật trong một cuộc họp quân sự và nói những lời không vừa lòng nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Hyon được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng năm 2012.
Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc từng nhiều lần lên án tình hình Triều Tiên và cáo buộc giới lãnh đạo nước này phạm tội "chống lại nhân loại" trong một báo cáo năm 2014, song Bình Nhưỡng bác bỏ tất cả những cáo buộc trên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.