Khoảng 3,5 triệu người Việt Nam bị hen phế quản

Thứ bảy, ngày 04/05/2013 07:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cho biết, những thống kê gần đây cho thấy tại Việt Nam hiện nay tỷ lệ người bị bệnh hen phế quản chiếm gần 4% dân số.
Bình luận 0

Tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày hen toàn cầu (4.5) và hội nghị khoa học về bệnh hen, do Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phối hợp tổ chức sáng 3.5, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cho biết, những thống kê gần đây cho thấy tại Việt Nam hiện nay tỷ lệ người bị bệnh hen phế quản chiếm gần 4% dân số.

Như vậy, trên toàn quốc có khoảng 3,5 triệu người bị hen phế quản. Ông Anh khẳng định: “Bệnh hen gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho người bệnh, gia đình của họ và toàn xã hội. Tỷ lệ tử vong do bệnh hen còn cao mặc dù đã có thuốc đặc trị hiệu quả, chi phí cho người bệnh hen khá tốn kém, đặc biệt là chi phí cấp cứu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem