Kinh tế Nhật Bản
-
Một báo cáo mới đây của Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JCER) cho thấy nền kinh tế nước này sẽ chẳng thể khôi phục lại những gì đã mất vì đại dịch Covid-19 cho đến tận tháng 4/2024.
-
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét gói ngân sách bổ sung thứ hai cho năm tài chính hiện tại trị giá hơn 100.000 tỷ yên (khoảng 929 tỷ USD) cứu nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
-
Báo cáo của Văn phòng Nội các Nhật Bản hôm 18/5 cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vừa chứng kiến GDP giảm tốc 3,4% trong quý I/2020 và chính thức bước vào suy thoái kinh tế.
-
Khi doanh thu giảm mạnh do buộc phải đóng cửa hoặc giảm giờ mở cửa vì đại dịch Covid-19, các chuỗi nhà hàng Nhật Bản đang chuyển dịch dần sang dịch vụ giao hàng tận nhà để cứu vãn một phần lợi nhuận.
-
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 7/4 chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19, một ngày sau cuộc họp với các cố vấn y tế và dịch tễ của Chính phủ.
-
Thậm chí trước khi đại dịch bùng nổ đợt thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản đã có những khó khăn nhất định. Xuất khẩu giảm mạnh do nhu cầu chững lại từ Trung Quốc, và thuế tiêu thụ tăng khiến nhu cầu tiêu thụ giảm.
-
Những đường phố nhộn nhịp ở Tokyo giờ đây trở nên vắng vẻ bất chấp kỳ nghỉ cuối tuần sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt buộc chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp.
-
Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại kinh tế 6 tỷ USD nếu Thế vận hội Mùa hè Tokyo bị hoãn lại do đại dịch Covid-19.
-
Các doanh nghiệp và trường học ở Nhật Bản đang dần mở cửa trở lại bất chấp kêu gọi đóng cửa tự nguyện của Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng trước. Một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào cân bằng lợi ích kinh tế và sức khỏe cộng đồng khi dịch virus corona bùng phát nghiêm trọng.
-
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản vừa chứng kiến tháng giảm thứ 12 liên tiếp, số liệu tính đến hết tháng 11/2019, do sự suy yếu của các chuyến hàng đến Mỹ và Trung Quốc, hệ quả của thương chiến Mỹ Trung.