Kỳ lạ, những phụ nữ "không nghèo" vẫn rủ nhau đi nhặt rác thải, phế liệu ở vùng nông thôn Bình Thuận

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 01/08/2024 05:25 AM (GMT+7)
Ngày 31/7, trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Vân Khánh, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Chợ Lầu huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, phong trào các chị phụ nữ đi nhặt và thu gom phế liệu bán lấy tiền giúp bà con nghèo vùng nông thôn đang lan toả mạnh trên địa bàn thị trấn, được nhiều người ủng hộ…
Bình luận 0

Đi gom phế liệu giúp người khó khăn

Chị Cao Hoàng Bích Hạnh, chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Chợ Lầu huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm của chị đã tổ chức đi nhặt và thu gom được 8 lần và bán được gần 1 triệu đồng. Nhóm chị Bích Hạnh lấy số tiền này mua 1 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hỗ cho 1 chị phụ nữ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn...

Kỳ lạ, phụ nữ không nghèo rủ nhau đi nhặt rác thải, phế liệu ở vùng nông thôn Bình Thuận- Ảnh 1.

Từ số tiền bán phê liệu, Hội Phụ nữ thị trấn Chợ Lầu huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã ủng hộ với bà con nghèo. Ảnh: PV

"Hiện nhóm của chúng tôi hơn chục người đang tích cực đi nhặt và thu gom phế liệu vào những ngày cuối tuần. Toàn bộ phế liệu gom được, chúng tôi đam bán để có tiền giúp đỡ thêm một em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn để em này tiếp tục được đến trường…", chị Bích Hạnh chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Khánh, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Chợ Lầu(huyện Bắc Bình), việc các chị phụ nữ rủ nhau đi nhặt phế liệu như trên là mô hình rất thiết thực, có ý nghĩa nhân văn. Thông qua việc này đã giúp chị em có sự quan tâm, gắn kết phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Vừa có nghĩa tình, vừa bảo vệ môi trường

Theo UBND thị trấn Chợ Lầu, mô hình "Tổ phụ nữ thu gom phế liệu" hiện có khoảng 15 thành viên. Nhờ các chị phụ nữ rủ nhau đi nhặt và thu gom phế liệu, người dân trên địa bàn đã thấy rõ ý nghĩa và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn nhiều hơn.

Đặc biệt là từ những thứ bỏ đi này, qua tay thu gom của các chị đã biến thành những đồng tiền rất có giá trị, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hiểu được mục đích và ý nghĩa nhân văn này, nhiều bà con ở thị trấn Chợ Lầu cùng chung tay đóng góp, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít.

Nhờ đó, ai đi đâu, làm việc gì cũng nhớ nhiệm vụ việc phân loại rác thải, thấy vỏ chai, vỏ nhựa là các chị xắn tay thu gom. Việc này vừa làm sạch môi trường nông thôn, vừa đóng góp thêm quỹ hoạt động từ thiện...

Kỳ lạ, phụ nữ không nghèo rủ nhau đi nhặt rác thải, phế liệu ở vùng nông thôn Bình Thuận- Ảnh 3.

Các chị phụ nữ thị trấn Chợ Lầu huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đi nhặt phế liệu bán lấy tiền ủng hộ bà con nghèo. Ảnh: PV

Theo chị Cao Hoàng Bích Hạnh, chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Chợ Lầu, tính đến nay, các chị đã tổ chức thu gom 26 đợt, bán được 6.335.000 đồng.

Số tiền này các chị hỗ trợ mua 5 thẻ BHYT cho các chị phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phần tiền còn lại các chị hỗ trợ 4 em học sinh mồ côi, khó khăn, hỗ trợ 1 gia đình hội viên thuộc hộ nghèo có chồng bị tai nạn giao thông, mua gạo, tập vở ủng hộ cho các em học nghèo...

Kỳ lạ, phụ nữ không nghèo rủ nhau đi nhặt rác thải, phế liệu ở vùng nông thôn Bình Thuận- Ảnh 4.

Các chị phụ nữ thị trấn Chợ Lầu huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đi nhặt phế liệu bán lấy tiền ủng hộ bà con nghèo. Ảnh: PV

Cũng theo chị Cao Hoàng Bích Hạnh, những năm qua, bà con trên địa bàn đã ý thức được tác hại của việc sử dụng rác thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Vừa qua, thị trấn Chợ Lầu đã phát động chương trình "giỏ xinh trao tay giảm ngay rác thải". Hội đã vận động mạnh thường quân ủng hộ 30 cái giỏ (số tiền 1.000.000đ) tăng cho bà con vùng nông thôn để mỗi khi đi chợ mua hàng bà con mang theo, chương trình này được bà con nhiệt tình ủng hộ và cùng chung tay bảo vệ môi trường...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem