Kỷ niệm 38 năm ngày Báo NTNN phát hành số đầu tiên: Nâng bước đến trường cho học sinh vùng khó

Bảo Yến Thứ bảy, ngày 07/05/2022 12:33 PM (GMT+7)
Từ chương trình "Điểm trường mơ ước" do Báo NTNN phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức, những điểm trường kiên cố, khang trang được xây dựng thay cho lớp học đang xuống cấp trầm trọng. Giờ đây, cô trò vùng cao, vùng khó khăn không còn phải chạy mưa, chống rét trong giờ học.
Bình luận 0
Kỷ niệm 38 năm ngày Báo NTNN phát hành số đầu tiên: Nâng bước đến trường cho học sinh vùng khó - Ảnh 1.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (thứ 5 từ phải sang) cắt băng khánh thành "Điểm trường mơ ước" tại điểm trường Mầm non Hang Mon, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Dân Việt

Học nhờ nhà văn hóa thôn

Điểm trường Y Nhân thuộc Trường tiểu học Đông Thọ 2 (xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cách trường chính 4km, cách trung tâm huyện 13km. Năm học 2020-2021, điểm trường này có 65 em học sinh, chủ yếu là người dân tộc Dao, Cao Lan, Mông ... Những năm 80 điểm trường này là trụ sở hợp tác xã, qua nhiều lần chuyển đổi mục đích sử dụng và tu sửa thì được sử dụng làm lớp học. 

Qua quá trình sử dụng, các lớp học đã xuống cấp trầm trọng, trần và tường bị long tróc vữa, không đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học tập. Sân trường Y Nhân là sân đất, vì thế sau mỗi cơn mưa lớn rất trơn trượt nên các em không thể vui chơi hay học thể dục.

DSC_1281.JPG

Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (bên phải ) gắn biển bàn giao công trình "Điểm trường mơ ước" tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Ảnh: Dân Việt

Ở nơi khác, điểm trường Cốc Đông thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang) cũng trong tình cảnh tương tự. 

Năm 2007, điểm trường thôn Cốc Đông được xây dựng gồm 2 phòng học. Điểm trường này là nơi để những con em đồng bào dân tộc Mông ở độ tuổi lớp 1, lớp 2 của thôn Cốc Đông theo học cái chữ.

Trải qua thời gian, điểm trường đã xuống cấp trầm trọng. Hai phòng học bị dột nát, sụt lún, tường bong tróc, nứt gãy, cánh cửa mối mọt.  Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho thầy cô và học sinh tại điểm trường, nhà trường đã phải mượn nhà văn hóa thôn để làm phòng học tạm. Tuy nhiên, nhà văn hóa thôn cũng không đủ để 2 lớp cùng học nên lớp 1 học tạm tại đây còn lớp 2 chuyển xuống điểm trường chính học bán trú.

2H6A1195.JPG

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng biên tập Báo NTNN (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho học sinh điểm trường Lũng Khỏe A (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) năm 2020. Ảnh: BY

"Cô trò chỉ được sử dụng 1 gian của nhà văn hóa thôn để dạy và học. Những hôm thôn bản có việc cần phải họp, cô trò lại phải tạm nghỉ để nhường cho các bác hoặc nếu đang dở bài giảng thì các em vẫn học và dân bản cứ họp" – cô Lục Thị Thùy, giáo viên cắm bản Cốc Đông cho biết.

Cách Y Nhân, Cốc Đông hàng ngàn Km về phía Nam, Phân hiệu Ấp 4 thuộc Trường Mầm non Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cũng chịu cảnh tương tự. Năm 2021 - 2022, phân hiệu Ấp 4 có gần 100 học sinh theo học. Tuy nhiên, điểm trường chỉ có 2 phòng học và 1 gian bếp, 1 nhà vệ sinh.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và sử dụng, các phòng học đã xuống cấp trầm trọng, khu bếp, khu vệ sinh sập xệ, không đảm bảo sinh hoạt. Tường rào bao quanh trường đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Báo Nông thôn ngày nay khánh thành điểm trường Y Nhân (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang). Clip: Dân Việt

Nâng bước học sinh đến trường

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của thầy trò các điểm trường, quý 1 năm 2022, Báo NTNN phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức khánh thành và bàn giao điểm trường kiên cố, khang trang cho thầy trò ở điểm Y Nhân và Phân hiệu Ấp 4. Đồng thời tổ chức khởi công xây dựng điểm trường Cốc Đông. 

"Nhìn những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa trong khuôn viên ngôi trường mới, sạch đẹp, ai cũng vui mừng. Từ giờ, cô trò sẽ không phải lo bị ngập nước khi mưa đến"- cô Trần Thị Thắm, giáo viên Phân hiệu Ấp 4 thuộc Trường Mầm non Xuân Hưng vui mừng nói.

a1.JPG

Nhà báo Lưu Phan - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN (ngoài cùng bên trái) chia sẻ niềm vui với cô trò Phân hiệu Ấp 4.Ảnh: Hoàng Chinh

Đó là 3 trong rất nhiều những điểm trường được Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ xây dựng trong những năm qua. Ngày càng nhiều những điểm trường kiên cố, khang trang thay thế cho lớp học tạm, dột nát. Ở nơi đó, những ước mơ về một tương lai tốt đẹp đang được thầy cô và các em học sinh gieo trồng từ những con chữ.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và nhà tài trợ khánh thành điểm trường bản Chang thuộc Trường Mầm non xã Quảng Ngần (thuộc xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Clip: Dân Việt

Trong những năm qua, hàng hoạt các điểm trường xuống cấp được Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với các đơn vị tài trợ xây dựng, sửa chữa:

Tại tỉnh Điện Biên

Điểm trường Na Cô Sa, xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ)

Điểm trường Huổi Dạo 2, xã Vàng Đán (huyện Nậm Pồ)

Điểm trường Nậm Chua 1, xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ)

Điểm trường Huổi Lụ, xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ)

Tại tỉnh Sơn La

Trường Tiểu học và THCS Nà Tân (Huyện Mộc Châu)

Trường Mầm non Pi Toong và Trường Tiểu học Áng Nghịu (Huyện Mường La)

Trường Mầm non Púng Khoai và Trường Mầm non Hoa Mai (Huyện Yên Châu)

Trường Mầm non Mường An (Huyện Vân Hồ)

Tại tỉnh Hà Giang

Trường Tiểu học Lũng Khỏe A (xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên)

Điểm trường Bản Chang thuộc Trường Mầm non xã Quảng Ngần (thuộc xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên)

Trường Tiểu học Cốc Rế (huyện Xín Mần)

Tại tỉnh Lào Cai

Điểm trường Tùng Chỉn 3 thuộc trường Tiểu học Trịnh Tường (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai)

Tại tỉnh Yên Bái

Trường Mầm non Chế tạo (huyện Mù Cang Chải)

Tại tỉnh Tuyên Quang

Trường Tiểu học Đông Thọ 2 (huyện Sơn Dương)

Tại tỉnh Nghệ An

Trường mầm non Nậm Nhoóng (thuộc bản Na Hốc, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong)

Trường Tiểu học Yên Thắng (xã Yên Thắng, huyện Tương Dương)

Tại tỉnh Đồng Nai

Trường Mầm non Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc)

Tại khu vực Tây Nguyên

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem