Lạ: Chủ doanh nghiệp thừa nhận khai thác cát trái phép, lãnh đạo TT Cửa Việt (Quảng Trị) lại nói "không có"!?

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 30/03/2022 08:14 AM (GMT+7)
Giám đốc doanh nghiệp thừa nhận có khai thác cát trái phép và đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt, nhưng lãnh đạo TT Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) lại khẳng định chưa hề phát hiện sự vụ nào!?
Bình luận 0

Thời gian qua, PV Dân Việt liên tục nhận phản ánh của người dân thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị về việc hàng đêm có nhiều tàu hút cát cỡ lớn hoạt động trái phép trên sông Thạch Hãn.

Sau nhiều đêm được người dân chỉ dẫn, tìm hiểu, PV đã ghi nhận tình trạng tàu hút cát trái phép trên sông Thạch Hãn, khu vực trước bến cá Cửa Việt. 

Những con tàu này mỗi khi hoạt động phát ra tiếng động rất lớn, vang cả một khúc sông rộng lớn, rất dễ để phát hiện.

Lạ: Chủ doanh nghiệp thừa nhận khai thác cát trái phép, chủ tịch thị trấn lại khẳng định không có? - Ảnh 1.

Một con tàu đang bơm cát lên bến cá Cửa Việt trong đêm 28/3. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi hút đầy cát, các con tàu toả đi nhiều hướng. Trong đó, có những tàu cập vào bến cá Cửa Việt, dùng máy, ống hút cỡ lớn dài khoảng 70 mét để bơm cát lên khu vực bến cá.

Sáng hôm sau, nhiều xe tải đến bến cá Cửa Việt chở cát đi khắp nơi.

Sáng 29/3, trả lời PV Dân Việt, ông Võ Văn Thức – Giám đốc Công ty TNHH Đại Đoàn Thắng, đơn vị quản lý, khai thác cảng cá Cửa Việt thừa nhận có thuê tàu hút cát trái phép trên sông Thạch Hãn, sau đó bơm đổ lên bến cá.

Lạ: Chủ doanh nghiệp thừa nhận khai thác cát trái phép, chủ tịch thị trấn lại khẳng định không có? - Ảnh 2.

Đường ống nối từ tàu bơm cát lên bến cá Cửa Việt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Thức cho biết, tại địa phương có 7 đến 8 tàu bê tông cỡ lớn, nhưng công ty ông chỉ thuê 2 tàu hút cát, mỗi tàu có sức chứa khoảng 50m3. Việc khai thác cát diễn ra không đều vì phụ thuộc thời tiết. 

Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi tàu có thể đạt năng suất 2 đến 3 chuyến/đêm, đồng nghĩa mỗi đêm 2 con tàu do ông Thức thuê có thể hút, bơm lên bến cá từ 200m3 đến 300m3 cát trái phép.

Ông Thức cho biết, dự án nạo vét luồng lạch bến cá Cửa Việt đã kết thúc hồi đầu tháng 11/2021. Sau nhiều tháng, nay luồng lạch vào bến cá Cửa Việt đã bị bồi lấp trở lại, gây cản trở tàu cá ngư dân cập cảng, từ đó ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người dân cũng như hoạt động hậu cần nghề cá của Công ty TNHH Đại Đoàn Thắng.

Lạ: Chủ doanh nghiệp thừa nhận khai thác cát trái phép, chủ tịch thị trấn lại khẳng định không có? - Ảnh 3.

Cát từ tàu theo đường ống lên bến cá Cửa Việt chất thành đống. Ảnh: Ngọc Vũ.

Vì vậy, công ty đã gửi tờ trình xin UBND tỉnh Quảng Trị cho phép nạo vét luồng lạch và đang được xem xét. Trong thời gian chờ đợi, ông Thức "làm liều" thuê tàu hút cát để nạo vét luồng lạch theo kiểu tạm thời nhằm gỡ khó trước mắt, khoảng cách tàu hút cát chỉ khoảng 20 mét đến 30 mét tình từ cầu cảng bến cá ra phía sông.

Khi PV Dân Việt khẳng định, tàu hút cát ở khu vực giữa sông, cách cầu cảng bến cá hơn 100 mét, ông Thức phân bua: "Có thể do sơ suất trong quản lý nên những chủ tàu được thuê làm bậy, đưa tàu tới nơi nhiều cát hút cho nhanh để về nhà nghỉ ngơi".

Lạ: Chủ doanh nghiệp thừa nhận khai thác cát trái phép, chủ tịch thị trấn lại khẳng định không có? - Ảnh 4.

Đống cát tại bến cá Cửa Việt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Thức thừa nhận hành vi thuê tàu khai thác cát trái phép là sai phạm và đã từng bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.

Chủ doanh nghiệp thừa nhận là vậy nhưng sáng cùng ngày (29/3), ông Nguyễn Xuân Phương – Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt lại khẳng định, chưa hề phát hiện Công ty TNHH Đại Đoàn Thắng khai thác cát trái phép.

Lạ: Chủ doanh nghiệp thừa nhận khai thác cát trái phép, chủ tịch thị trấn lại khẳng định không có? - Ảnh 5.

Ban ngày, xe tải đến bến cá Cửa Việt chở cát đi khắp nơi. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo đó, ông Phương cho biết, trên sông Thạch Hãn, đoạn qua khu vực thị trấn Cửa Việt hiện nay chưa có dự án nạo vét, tận thu cát nào được triển khai; cũng không có mỏ cát và bãi tập kết nào được cấp phép.

Vị Chủ tịch Thị trấn khẳng định, thời gian qua, chính quyền địa phương có nghe người dân phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép nên UBND thị trấn đã chỉ đạo công an kiểm tra nhưng chưa phát hiện vi phạm tại Công ty TNHH Đại Đoàn Thắng và bến cá Cửa Việt!?

Thế nhưng, những hình ảnh cùng thông tin PV Dân Việt ghi nhận lại hoàn toàn khác so với trả lời của Chủ tịch Thị trấn Cửa Việt.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Tàu hút cát trái phép bơm cát lên bến cá Cửa Việt. Clip: Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem