Lạ miệng với món mì... phát sáng

Long Hy (Theo Mirror) Thứ tư, ngày 16/09/2015 09:00 AM (GMT+7)
Một nhà khoa học người Nhật đã phát minh ra loại mì ăn liền có thể phát sáng vô cùng đẹp mắt.
Bình luận 0

Đó là loại mì udon phát sáng do nhà khoa học kiêm chuyên gia ẩm thực Kurare Raku người Nhật Bản phát minh, góp thêm vào danh sách những mòn ăn kỳ quái nhất tại "đất nước Mặt trời mọc".

img

Tô mì udon ở trạng thái bình thường.

img

Những sợi mì phát sáng màu hồng.

Sau khi Kurare Raku chụp bức hình bát mì neon và đăng tải trên Twitter cá nhân cuối tuần qua, ông đã được dân mạng đặt cho biệt danh nhà khoa học "điên rồ" với những phát minh tưởng như phi lý.

Trong bức hình có thể nhận thấy những sợi mì phát sáng màu hồng "bơi lội" trong thứ nước dùng phát sáng màu xanh lá, trên bề mặt là những miếng đậu phụ màu xanh nước biển.

Phát minh lập dị này được Raku mang tới triển lãm tại sự  kiện Lễ hội khoa học khó tin được tổ chức ở thành phố Osaka hồi cuối tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên Raku không tiết lộ bí quyết làm ra những sợi mì phát sáng có màu sắc hấp dẫn.

img

Nhà khoa học "điên rồ" Kurare Raku

Một số cư dân mạng cho rằng, Raku đã nhuộm  những sợi mì udon và cho tiếp xúc dưới tia cực tím để có hiệu ứng phát sáng như huỳnh quang. Trong khi đó, tác giả khẳng định, bát mì phát sáng ăn ngon hơn nhiều so với những loại mì thông thường.

Hiện tại loại mì phát sáng của Raku chưa được bán trên thị trường, nhưng có thể không lâu sau nó sẽ có mặt tại các nhà hàng bởi người Nhật luôn có những sở thích cá tính, khác thường.

Clip trình diễn món mì phát sáng kỳ dị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem