Lai Châu: Khai trừ Đảng viên chức Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng sử dụng văn bằng không hợp pháp

Thanh Văn Thứ bảy, ngày 25/07/2020 08:46 AM (GMT+7)
Một viên chức làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ, Lai Châu) bị khai trừ đảng, buộc thôi việc vì sử dụng bằng cấp không phù hợp.
Bình luận 0

Vừa qua, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nhận được đơn phản ánh của người dân tỉnh Lai Châu về việc một nhân viên của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng sử dụng bằng Trung học phổ thông giả để tiến thân. Để tìm hiểu rõ sự việc, phóng viên Dân Việt đã đến Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Theo đơn phản ánh, bà Cao Thị Hồng là đảng viên, vợ ông Vũ Ngọc Phẩm - lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). 

Cũng theo phản ánh, bà Hồng không học trung học phổ thông nhưng vẫn có bằng cấp 3 học tại Nam Định. 

Làm việc với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Ngọc Phẩm – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, xác nhận bà Cao Thị Hồng là vợ của mình. 

Lai Châu: Khai trừ khỏi Đảng một trường hợp sử dụng văn bằng không hợp pháp - Ảnh 1.

Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng .


Khi phóng viên Dân Việt đề cập đến vấn đề bà Hồng sử dụng bằng trung học phổ thông giả theo đơn phản ánh, ông Phẩm nói: "Cái đấy có UBKT xác minh. Cái đấy người ta (UBKT Tỉnh ủy Lai Châu – PV) bảo là bằng không hợp pháp thế thôi, còn không biết như thế nào. Tôi cũng chỉ thấy thông báo kết luận thế thôi. Ban không biết việc chị Hồng sử dụng bằng không hợp pháp, nếu biết đã không nhận vào đây".

Lai Châu: Khai trừ khỏi Đảng một trường hợp sử dụng văn bằng không hợp pháp - Ảnh 2.

Khu vực buôn bán ở Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Cũng theo ông Phẩm, bà Hồng đã bị buộc thôi việc từ đầu tháng 5/2020, vì sử dụng bằng trung học phổ thông không hợp pháp, theo như kết luận của UBKT Tỉnh ủy Lai Châu.

Được biết, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với bà Cao Thị Hồng, đảng viên, viên chức Đội Quản lý khai thác, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Cụ thể, tại kỳ họp 39 của UBKT Tỉnh ủy Lai Châu diễn ra ngày 26/3/2020, cơ quan này đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Theo đó, bà Cao Thị Hồng, đảng viên, viên chức Đội Quản lý khai thác, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, đã vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về: "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng". Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ phục vụ học tập và công tác: Sử dụng học bạ và bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông không hợp pháp để được tuyển dụng, đi học chuyên môn, nghiệp vụ, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được quy hoạch chức danh cán bộ.

Theo như kết luận của UBKT Tỉnh ủy Lai Châu, bà Hồng đã sử dụng học bạ và bằng trung học phổ thông không hợp pháp để được tuyển dụng, đi học chuyên môn, nghiệp vụ, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được quy hoạch chức danh cán bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem