Lắk

  • Dân Việt - Ngày 7.6, Đại úy Nguyễn Minh Khai - Tổ trưởng tổ tuần tra số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đêm 4.6 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết.
  • Dân Việt - Cơ quan chức năng, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa cho biết: Cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc 125 hộp gỗ căm xe (nhóm 2) với tổng khối lượng 40m3 trên xe tải bị lật tại xã Ea Hoa.
  • Sau nhiều ngày truy tìm, trưa 14.5, đoàn cứu hộ gồm Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk và Vườn Quốc gia Yok Đôn đã khống chế được con voi rừng dính bẫy, bị thương nặng được người dân phát hiện vào chiều 7.5.
  • Dân Việt - UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 5 triệu đồng cho cho các gia đình có con tử vong tại sông Sêrêpôk, học sinh mắn sống sót được hỗ trợ 3 triệu đồng.
  • Gần 11h trưa nay, khoảng 20 học sinh huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, rủ nhau vào hồ chứa nước Thủy điện Srêpok 3 chơi . Nhiều em đã nhảy xuống hồ tắm và bị cuốn vào hố sâu. Mới vớt được 4 xác học sinh
  • Dân Việt - Ông Trần Văn Thành quyền Giám đốc Vườn quốc gia, cho biết: phương án tiêm thuốc mê để bắt sống, chữa trị cho chú voi rừng, đã không thành công. Càng về chiều, đội cứu hộ càng khó tiếp cận với voi rừng.
  • Dân Việt - Khoảng 12 giờ 40 phút, ngày 1.5, tại quốc lộ 1A đoạn qua đèo Rọ Tượng, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe khách, 3 xe ô tô con và 1 xe máy, làm ít nhất 14 người thương vong.
  • (Dân Việt) - Thuốc Ama Kông thật được cấp phép có tác dụng giúp nhiều cặp vợ chồng “cơm ngon, canh ngọt”. Nhưng với vô số loại thuốc dỏm trôi nổi trên thị trường thì cũng không ít gia đình phải "tiền mất, tật mang".
  • Hai em Nguyễn Thị Hà (12 tuổi) và Đỗ Thanh Hoài (13 tuổi) ở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được mọi người trầm trồ vì khả năng viết chữ đẹp, vẽ tranh cuốn hút, sáng tạo.
  • Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kết thúc điều tra chuyển VKS nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hoài (SN 1960, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Púk, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.