Lâm Đồng: Nghiên cứu khả năng sinh sản giữa bò nhà và bò tót

Thứ hai, ngày 14/01/2013 23:55 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13.1, Sở KHCN Lâm Đồng cho biết: Sau một thời gian chuẩn bị, từ năm 2013 này, 2 tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận sẽ chính thức bắt tay vào việc nghiên cứu khả năng sinh sản giữa bò nhà và bò tót.
Bình luận 0

Với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng (của 2 tỉnh), Dự án “Nghiên cứu giám định và phát triển khả năng sinh sản của bò lai F1 giữa bò nhà (Bos taurus) và bò tót (Bos gaurus) tại vùng rừng giáp ranh tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng” sẽ do Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ Lâm Đồng và Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) triển khai.

Trong vài năm qua, một số bò tót đực ở vùng rừng Lâm Đồng đã “giúp” những con bò cái nhà ở Ninh Thuận sinh được 9 con. Để phục vụ cho đề tài khoa học, toàn bộ những con bò lai này của người dân sẽ được cơ quan chức năng mua lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem