Làm việc với Tổng công ty Bưu điện VN, Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định: Hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển số

Thu Hà Thứ sáu, ngày 22/10/2021 12:40 PM (GMT+7)
Đó là một trong những nội dung quan trọng được trao đổi giữa Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định với ông Nguyễn Kiên Cường – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại buổi làm việc sáng ngày 22/10, tại Hà Nội.
Bình luận 0

Tạo môi trường số để nông dân chuyển đổi số

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định đã giới thiệu với ông Nguyễn Kiên Cường và đoàn công tác Tổng công ty Bưu điện Việt Nam những nét cơ bản về vai trò, cơ cấu tổ chức cùng những hoạt động nổi bật của Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh: Những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân như cung ứng vật tư đầu vào phân bón, cây giống; xây dựng các mô hình nông nghiệp bền vững. Về hỗ trợ vốn cho nông dân, Hội đang quản lý nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; thực hiện uỷ thác cho vay với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT...

Làm việc với Tổng công ty Bưu điện VN, Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định: Hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển số - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định trao đổi tại buổi làm việc với ông Nguyễn Kiên Cường – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Ảnh: Tuyết Minh

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Hội Nông dân Việt Nam hiện có 52 Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn ở các tỉnh, thành Hội. Tại các Trung tâm này, Hội đang tập trung xây dựng các điểm kết nối tiêu thụ nông sản.

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Kiên Cường cho biết: Thực hiện chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ người dân chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo môi trường số cho nông dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Vietnam Post đã hỗ trợ nông dân tiếp cận phương thức kinh doanh mới qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Làm việc với Tổng công ty Bưu điện VN, Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định: Hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển số - Ảnh 2.

Vụ vải năm 2021, nhân viên Bưu điện trực tiếp xuống các nhà vườn trồng vải thiều ở Bắc Giang để hướng từng người dân chụp ảnh sản phẩm, đăng bán sản phẩm trên sàn Postmart.vn . Ảnh: Vietnam Post

Kết nối tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử

Theo ông Nguyễn Kiên Cường, thông qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn, người nông dân dù ở nông thôn hay miền núi đều chủ động đầu ra cho sản phẩm của mình trên môi trường số, không phải phụ thuộc vào thương lái hay trung gian.  Người nông dân chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối với intertnet thì bất cứ lúc nào cũng có thể bán hàng.

Cùng với khai thác thị trường nông thôn, tới đây Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng tham gia kết nối xuất khẩu nông sản, trước mắt là hướng đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

"Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có nền tảng hạ tầng số tốt, có hệ thống kho bãi đạt tiêu chuẩn quốc tết. Chúng tôi rất mong muốn hợp tác bền vững với Hội Nông dân Việt Nam trong việc xây dựng bản đồ chỉ dẫn số cho nông sản; triển khai chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản an toàn; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, đưa nông sản lên sàn..." - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bày tỏ.

Đánh giá cao hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định bày tỏ: Người nông dân khi được hỗ trợ công nghệ số, tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử sẽ giảm bớt được rất nhiều khâu trung gian, tăng giá trị nông sản Việt. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có hệ thống cơ sở dữ liệu tốt là điều kiện hết sức thuận lợi để hai bên kết nối hợp tác phương thức tiêu thụ đa dạng, linh hoạt; giám sát được chất lượng nông sản vùng miền thông qua các chi, tổ hội nghề nghiệp; đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng kinh tế số cho cán bộ, hội viên nông dân…".

Làm việc với Tổng công ty Bưu điện VN, Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định: Hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển số - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng bức tranh ghép tem kỷ niệm Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Tuyết Minh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cho biết: T.Ư Hội Nông dân Việt Nam sẽ giao cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn làm đầu mối trao đổi với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam  để thảo luận các nội dung cụ thể đưa vào trong chương trình phối giữa 2 đơn vị. Trên cơ sở chương trình phối hợp hoạt động, 2 đơn vị sẽ cụ thể hoá thành các đề án hoạt động, sau đó triển khai xuống các cơ sở, trước mắt sẽ thí điểm thực hiện một số mô hình rồi nhân rộng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem