Lấn chiếm đất công
-
Người dân phản ánh, diện tích đất lưu không đầu ngõ 49 phố Phúc Xá (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) bị lấn chiếm, biến thành nơi bán đậu phụ.
-
UBND xã Thủy Bằng (Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) - nơi có công trình resort của "đại gia" bị kết luận sai phạm, đã báo cáo cấp trên việc doanh nghiệp không chấp hành tự tháo dỡ.
-
Thanh tra Chính phủ đang vào cuộc làm rõ những vấn đề liên quan đến sai phạm tại resort Hoàng Mai của Công ty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện (Thừa Thiên Huế).
-
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Trước tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định kiện toàn Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp trên.
-
Nạn "xâu xé", xâm chiếm đất đai trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội tại tỉnh Bình Định là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.
-
Đoàn kiểm tra phát hiện 840m2 đất rừng thông ngay cửa ngõ TP.Đà Lạt bị lấn chiếm, xây kè đá, trông cây và hoa. Điều đáng nói là vị trí vi phạm chỉ cách phòng làm việc của Trưởng ban Quản lý rừng Lâm Viên khoảng 100m.
-
Ngày 26/8, theo thông tin từ UBND TP.Pleiku, Chánh văn phòng UBND TP.Pleiku Nguyễn Thị Thanh Huyền thừa lệnh Chủ tịch TP.Pleiku (Gia Lai) có ý kiến bằng văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin tố cáo hành vi vi phạm của ông Huỳnh Công Quang - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Pleiku trong việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sẽ xử lý "đến nơi đến chốn" đối với các đối tượng thu mua, lấn chiếm đất đai với mục đích đưa ra điều kiện trục lợi, cán bộ mua đất đai không đúng quy định, xúi giục kiện tụng.
-
Dù tố cáo của người dân đối với ông Lộc Văn Cơ - Chủ tịch xã Lương Năng (huyện Văn Quan, Lạng Sơn) là có cơ sở, ông này chỉ bị yêu cầu "rút kinh nghiệm".