Lần đầu ghép thận từ người cho khác huyết thống

Thứ bảy, ngày 13/10/2012 08:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là ca ghép thận đầu tiên mà người cho và người nhận không cùng huyết thống và lấy thận bằng phương pháp nội soi.
Bình luận 0

Ngày 12.10, đại diện Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cho biết, các bác sĩ vừa ghép thận ca thứ 10 thành công. Đây là ca ghép thận đầu tiên mà người cho và người nhận không cùng huyết thống và lấy thận bằng phương pháp nội soi.

img
Ca ghép thận kéo dài 5 giờ đồng hồ. Ảnh do bác sĩ Bệnh viện 198 cung cấp.

Bệnh nhân được ghép thận lần này là trung tá N.Q.H, 46 tuổi, công tác tại Công an Hà Nội. Từ năm 2006, bệnh nhân đã được Bệnh viện 198 phát hiện suy thận độ 2 và được điều trị bằng nhiều phương pháp, nhưng chức năng thận ngày càng giảm và được chẩn đoán suy thận mãn độ 4 (mỗi tuần lọc máu 3 lần, kết hợp với điều trị các loại thuốc). Hiện người cho và người nhận đều đã khỏe mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem