• (Dân Việt) - Sở VHTTDL tỉnh vừa tổ chức Hội thi hát dân ca, trình diễn trang phục dân tộc và thi đấu thể thao các huyện miền Đông, năm 2012.
  • (Dân Việt) - Ở xã Buôn Triết, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk, những người dân quê gốc Thái Bình đã lập nên một chiếu chèo để giữ gìn di sản văn hóa tinh thần, hồn cốt quê hương trên vùng đất mới.
  • (Dân Việt) - Công việc tôi chọn chẳng làm cho gia đình giàu có nhanh, cũng không dễ nổi tiếng, mà nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ và cả sự hy sinh - đó là làm nhạc cụ gắn với những làn điệu then, cọi của quê hương Ba Bể, Yên Bái.
  • (Dân Việt) - Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa tổ chức buổi lễ trang trọng vinh danh 7 nghệ nhân hát trống quân ở Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên).
  • (Dân Việt) - Triệu Thị Hà - cô gái dân tộc Nùng 19 tuổi, đến từ Cao Bằng với nụ cười “tỏa nắng” đã chính thức trở thành Hoa hậu các dân tộc VN năm 2011 vào đêm chung kết xếp hạng (10.12) tổ chức tại TP.HCM.
  • Dân Việt – Giọng hát đầy nội lực cùng sự thể nghiệm sáng tạo rất bản lĩnh trên sân khấu trong đêm live concert “Tùng Dương - những chuyến đi”, tối 2.11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đã tạo lên một Tùng Dương đầy mê hoặc và ma mị.
  • Dân Việt - Những ca khúc, làn điệu dân ca Việt Nam được kết hợp với nhóm tam tấu nhạc Jazz Đan Mạch, diva nhạc nhẹ Việt Nam đã có một đêm cháy hết mình trong đêm "Vọng Nguyệt".
  • (Dân Việt) - Trưa 24.11, tin vui từ Bali (Indonesia) bay về Việt Nam nhanh như một làn gió: “Hát Xoan đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.
  • (Dân Việt) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn đang đưa hát then, hát sli, cỏ lẩu vào dạy cho học sinh lớp 10 của trường.
  • (Dân Việt) - Chèo Tàu Tân Hội (Đan Phượng, Hà Nội)- một trong 25 địa chỉ văn hoá dân gian tiêu biểu của toàn quốc đang đối mặt với nguy cơ thất truyền.