Làng hoa thơ mộng bên sông Đào

Lê Hữu Thọ Thứ ba, ngày 08/03/2016 09:20 AM (GMT+7)
Cách có một con sông Đào, một bên phố thị Nam Định đường xen bàn cờ, bên kia bãi sông của Phù Long ngan ngát những hương hoa. Hoa ấy trước đây thường được chở sang sông bằng đò ngang, cả đò chất đầy hoa mỗi sáng, như thể nhuộm sắc thắm cho những con phố khi trở mình thức giấc.
Bình luận 0

Phù Long (xã Nam Phong, TP.Nam Định) vốn là làng cổ từ thời Lý Trần, nằm bên bờ sông Đào, nhìn sang thành phố Nam Định phía bên kia sông.

img

Từ sáng tinh mơ đã phải gánh hoa ra sông cho kịp đò.

Xưa kia, Phù Long vốn có nhiều nghề như ép dầu, đúc đồng, trồng dâu nuôi tằm, nay Phù Long nổi tiếng đất Nam Định về nghề trồng hoa.

Hoa của Phù Long không chỉ cung cấp cho Nam Định mà còn nổi tiếng khắp mấy tỉnh chẩu thổ sông Hồng. Trước đây, người Phù Long mang hoa sang sông bằng đò ngang mỗi sáng. Giờ phương tiện vận chuyển hoa sẵn hơn, nên những chuyến đò hoa thưa thớt dần, ngày còn có một chuyến.

img

Vụ hoa năm nay tại thôn Phù Long khá thuận lợi, nở đẹp đúng dịp 8.3 nên đắt hàng. Người dân Phù Long trồng rất nhiều loài hoa, nhưng phổ biến nhất vẫn là hoa cúc.

img

Bác Nguyễn Minh Thành, một chủ vườn khoe mới trang bị chiếc máy bừa lật, đánh luống hoa hơn 10 triệu. Trước đây, việc làm đất để trồng hoa rất vất vả, nay có máy móc nên chỉ hơn 1 giờ, bác Thành đã đánh luống xong cho mấy sào đất.

img

Khoảng từ 4 đến 5 giờ chiều, khách mua buôn thường đến tận vườn để lựa chọn những bông hoa đẹp nhất.

img

Hai người phụ nữ đang tỉa bớt nụ cho những cây hoa cúc Bạch tuyết (trắng), sao cho nở 1 bông to nhất.

img

Vườn hoa hồng tiểu muội của anh Đoàn Xuân Bảo đang độ ra hoa đẹp nhất.

img

Mỗi khóm hồng tiểu muội được bán với giá 15 nghìn đồng.

img

Một vạt hoa hoàng anh đang được hái.

img

Anh Đoàn Xuân Toàn, xóm Mỹ Tiến 2 phụ giúp vợ bó hoa, chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai.

img

Hoa hoàng anh thường được người chơi cắm lẵng nên bán theo kg.

img

Cô Nguyễn Thị Hiền, xóm Mỹ Tiến 1 đang phân loại số hoa thạch thảo mới thu hoạch.

img

Cô Hiền cho biết, hoa thạch thảo có giá bán từ 15.000đ đến 25.000đ/bó tuỳ chất lượng hoa.

img

Chiều chiều, đường thôn tấp nập bà con đi cắt hoa về, chuẩn bị cho buổi chợ sớm.

img

Không còn mấy người mang hoa đi bằng đò nữa, chủ yếu là những ai bán hoa lẻ, hoặc bán rong trong phố.

img

Gánh hoa đã sẵn sàng sang sông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem