Lạnh gáy cảnh trại hè Ukraine dạy trẻ em "nhắm người Nga mà bắn"

Tiểu Đào (Theo AP) Thứ năm, ngày 15/11/2018 19:05 PM (GMT+7)
Theo AP, tại Ukraine, đang ngày càng có nhiều khu trại hè do các nhóm mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoạn được lập ra. Các khu trại này có 2 mục tiêu chính: huấn luyện trẻ em bảo vệ đất nước trước Nga và truyền bá hệ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc.
Bình luận 0

img

Các thiếu niên cầm súng trường AK-47 tại trại hè "Ngôi đền Ý chí" nằm gần Ternopil, Ukraine được tổ chức bởi đảng theo chủ nghĩa dân tộc Svoboda. Ảnh: AP.

Tại các khu trại kiểu này, thiếu niên, trẻ em – hầu hết dưới 18 tuổi - được dạy cách cầm súng và khai hỏa kết liễu mục tiêu. Đặc biệt, các em đều được dạy rằng mục tiêu đều không phải “con người” nên có thể nổ súng thoải mái.

“Chúng tôi không bao giờ chĩa súng vào con người”, AP thuật lại lời của Yuri “Chornota” Cherkashin – hướng dẫn viên của trại hè có tên Svoboda - nói với những đứa trẻ.

“Thế nhưng, những kẻ ly khai, ‘những người nhỏ xanh’, những kẻ xâm chiếm từ Moscow không được coi là con người. Vì thế, chúng ta có thể và nên nhắm vào chúng”.

img

“Những người nhỏ xanh” (Little Green Man), hay còn được biết đến với cái tên “Những người lịch sự”, là cái tên chỉ các binh sĩ giấu mặt trong bộ quân phục không phiên hiệu đơn vị, cấp bậc, được trang bị vũ khí Nga xuất hiện tại bán đảo Crimea vào thời điểm khủng hoảng nổ ra ở Ukraine hồi năm 2014.

Cherkashin từng là một cựu binh chiến đấu với phe ly khai tại miền đông Ukraine. Sau khi bị thương trong chiến đấu, ông rút về hậu phương và sau đó trở thành người lãnh đạo nhóm “Chim ưng” – nhánh trẻ của đảng theo chủ nghĩa dân tộc Svoboda. Theo Cherkashin, Ukraine cần phải truyền bá tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cho giới trẻ để sau này các em có thể chiến đấu chống lại nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin cũng như “các thử thách đe dọa phá hủy nền văn minh châu Âu”.

img

Học sinh tại trại hè được yêu cầu phải vác súng bên mình cả ngày. Ảnh: AP.

Theo AP, bên cạnh các lớp học và hoạt động lửa trại, cuộc sống tại trại hè Svoboda rất khắc nghiệt. Đôi khi vào giữa đêm khuya, hướng dẫn viên lại cho nổ lựu đạn choáng để đánh thức những đứa trẻ. Hàng ngày, các em phải vác các khẩu súng trường AK-47 suốt từ sáng đến tối.

img

Được sự hậu thuẫn của chính phủ, các trại hè do các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoạn Ukraine mọc lên ngày càng nhiều. Ảnh: AP.

Được biết, dù bị cáo buộc gây ra bạo lực và các hành vi phân biệt chủng tộc, các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc tại Ukraine lại có quan hệ mật thiết với chính phủ, đồng thời thường tình nguyện đi đầu trong cuộc đối đầu giữa Kiev và Moscow. Vào đầu năm nay, Bộ Tuổi trẻ và Thể thao Ukraine đã chi khoảng 150.000USD (gần 3,5 tỷ đồng) để tài trợ thiết lập các trai hè chủ nghĩa dân tộc. Theo Bộ này giải thích, việc lập trại là để “giáo dục lòng yêu nước”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem