Lao kê là bệnh gì, có nặng không?

Thứ ba, ngày 01/11/2011 18:51 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lao kê là một trong những thể lao nặng ở phổi, phải điều trị tích cực vì lao lan toả toàn bộ hai phổi.
Bình luận 0

Hỏi: Vợ tôi năm nay 30 tuổi, bị ho từ lúc mang bầu đến nay em bé được 5,5 tháng. Do ho nhiều và giảm cân nên vợ tôi có đi khám và được các bác sĩ ghi trong sổ khám bệnh là lao kê. Cho tôi hỏi bệnh này có nặng không? Em bé có cần phải cách ly mẹ để tránh lây bệnh không? Hiện tại trong tháng đầu, vợ tôi uống 2 loại thuốc: AKuriT-4 và Lephatis. (Phạm Tiến Đan, Giao Thuỷ, Nam Định)

Lao kê là một trong những thể lao nặng ở phổi, phải điều trị tích cực vì lao lan toả toàn bộ hai phổi. Hầu hết các loại lao (trừ lao họng), nếu thể trọng bệnh nhân bình thường, không có nguy cơ lây nhiễm đều có thể điều trị tại nhà. Nếu điều trị đúng thuốc và theo đúng chỉ dẫn sẽ khỏi, không để lại di chứng.

Bác sĩ tránh không dùng Streptomycine, Rimifon... vì vợ của bạn còn nuôi con, nhưng các loại thuốc trên đưa ra cũng rất có hiệu quả.

Thực ra các cháu bé khi sinh cũng được tiêm phòng lao đầy đủ nên không lo lây nhiễm, không nhất thiết phải cách ly mẹ nếu mẹ cho con bú. Nếu không cho con bú thì để mẹ con xa nhau, sẽ có điều kiện chăm sóc cả 2, mà vợ của bạn được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì bệnh cũng chóng khỏi. Đương nhiên là thời gian đang điều trị cần nghỉ ngơi hoặc làm việc nhẹ, phù hợp.

(Bệnh viện Phổi T.Ư)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem