• (Dân Việt) - Ngày 19.7, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết vừa lấy thành công một con vắt dài 4,5cm đã ở trong khí quản em Hồ Thanh Hải (6 tuổi ở huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) suốt 1 tuần lễ.
  • Dân Việt - Một nhóm các bác sỹ vô tình kéo đứt đầu của trẻ trong khi đang cố gắng đỡ một ca sinh khó tại một bệnh viện ở Brazil. Thi thể của bé bị kẹt lại ở trong bụng mẹ và phải phẫu thuật để lấy ra.
  • Các bác sĩ Bệnh viện 103 - Học viện Quân y vừa cứu sống một nam thanh niên (21 tuổi, ở Yên Bái) nuốt bảy mảnh lưỡi dao lam.
  • Dân Việt - Các chuyên gia ướp xác người Nga cho biết, họ sẵn sàng giúp đỡ nếu Bình Nhưỡng có mong muốn bảo quản di hài của cố Chủ tịch Kim Jong Il.
  • Dân Việt - Bệnh viện ở Nam Sulawesi, Indonesia cho biết họ đã phải phẫu thuật để lấy 26 cái đinh và mảnh sắt ra khỏi hai chân và lưng em bé có tên là Safira, 3 tuổi. Hiện trong người bé gái này vẫn còn 2 cái đinh.
  • Qua chẩn đoán và xét nghiệm, các bác sĩ xác định một lượng giun lớn chính là nguyên nhân gây tắc ruột. Kết thúc ca phẫu thuật, các bác sĩ bất ngờ với lượng giun được lấy ra quá nhiều, lên đến 0,5 kg.
  • Dị vật kẹt cứng ở cuống phổi, đã nhiễm trùng, nếu không lấy ra sớm sẽ dẫn tới hư phổi, thậm chí tử vong. Dị vật lấy ra có màu đen, hình dáng miếng gỗ nhỏ, kích thước 3 x 0,5cm.
  • (Dân Việt) - Chiều 4.5, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã tiến hành phẫu thuật, lấy ra khỏi ruột non của anh Nguyễn Văn Lê Nguyễn, 29 tuổi, tờ giấy bạc polymer mệnh giá 100.000 đồng.
  • "Quê chết đi được, tôi không dám kể với ai. Tôi lên Sài Gòn khám nhưng không dám ghé nhà anh chị vì sợ bị chê cười. Không ngờ chỉ mắc cái xương trong cổ mà phải mất hết bạc triệu để lấy ra"...