Lễ cầu mưa của người Jrai là di sản quốc gia

Thùy Hương Thứ sáu, ngày 24/07/2015 08:15 AM (GMT+7)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua lửa) ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL).
Bình luận 0

Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui thường được diễn ra ở cộng đồng người Jrai tại một số địa phương ở phía đông nam tỉnh Gia Lai, là nghi lễ rất quan trọng, thể hiện văn hóa tâm linh độc đáo của bà con đối với các vị thần, bên cạnh những lễ hội truyền thống khác trong cộng đồng người Jrai.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem