Lê Dũng "Vova" nhận án tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước

Bách Thuận Thứ tư, ngày 23/03/2022 12:22 PM (GMT+7)
Sáng nay (23/3), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm với Lê Văn Dũng (tức Lê Dũng "Vova") vì tuyên truyền chống phá Nhà nước.
Bình luận 0

Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Lê Văn Dũng (52 tuổi, Ứng Hòa, TP.Hà Nội) về tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước".

Lê Dũng "Vova" bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù cho những vi phạm của mình, đồng thời tiếp tục bị quản chế 5 năm sau khi mãn hạn.

Chú của Lê Dũng "Vova" là Nguyễn Văn Son (66 tuổi, TP.Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm". 

Lê Dũng "Vova" nhận án tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước - Ảnh 1.

Lê Dũng "Vova" bị tuyên phạt 5 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước. Ảnh: VN

Ông Son bị cáo buộc khi biết Dũng bị truy nã nhưng khi Dũng đến nhà xin ở nhờ, ông này không báo cơ quan chức năng mà đồng ý cho Dũng ở, nấu cơm cho Dũng ăn.

Cơ quan truy tố cáo buộc, Lê Dũng "Vova" dàn dựng, phát tán 12 video clip nội dung bịa đặt, xúc phạm, tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Bị cáo 52 tuổi được xác định có quá trình tham gia hoạt động tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng và thường xuyên gây rối, biểu tình chống phá Nhà nước.

Trong thời gian năm 2010 - 2012, Lê Dũng "Vova" 3 lần bị Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành cính vì hành vi này.

Tháng 3/2017 - 9/2018, Lê Dũng đã làm, đăng tải lên internet 12 video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước, phỉ báng Chính quyền, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem