Lễ hội... mặt nhọ

Thứ ba, ngày 14/01/2014 10:31 AM (GMT+7)
Dân Việt - Lễ hội Ná Nhèm là lễ hội độc đáo nhất của nguời Tày ở huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã bị gián đoạn cách đây hơn 50 năm và vừa mới được khôi phục lại.
Bình luận 0
Ná Nhèm theo tiếng Tày nghĩa là “mặt nhọ”, hội được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm tại thôn làng Mỏ, xã Trấn Yên. Thực chất đây là lễ hội cầu an, cầu mùa đầu năm mới. Trò chính trong lễ hội là hoạt cảnh bôi nhọ mặt đánh giặc, thể hiện sức mạnh của người dân với các “ma xấu”, răn đe và … an ủi các loại ma này để chúng không phá hoại cuộc sống, mùa màng của người dân.


img Các chàng trai tham gia hoạt cảnh bôi nhọ cho nhau để: “Ma xấu không nhận ra mà trả thù”.
img Vào trận
img Vị tướng cầm quân đi đánh giặc với khuôn mặt dán đầy những lá bùa nhỏ.
img Sau trận đánh ông tướng trèo nên cây nêu để báo cáo với thần linh và dân làng về chiến thắng.
img Đưa hèm mang hình sinh thực khí vào cúng cầu cho mùa màng một năm tươi tốt.
img Hoạt cảnh dẫn trâu đi cày.
img Đưa cây giống ra ruộng trồng.
img Người dân xem lễ hội
Dương Thị Khuyên (Lạng Sơn) (Dương Thị Khuyên (Lạng Sơn))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem