Leo lên đỉnh đèo Pha Đin, hết cả mệt mỏi bởi cảnh đẹp như này

Ngọc Mai Thứ tư, ngày 12/02/2020 13:31 PM (GMT+7)
Núi rừng hoang sơ, cảnh sắc thiên nhiên đẹp. Ở độ cao hơn 1.000 mét so mực nước biển, khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm, đèo Pha Đin được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” dài nhất Việt Nam. Hiện nay, đèo Pha Đin đã trở thành điểm khám phá lý tưởng không thể bỏ lỡ của du khách thập phương mỗi khi ghé lên vùng Tây Bắc.
Bình luận 0

Đèo Pha Đin có độ dài 32 km nằm trên Quốc lộ 6, một phần thuộc xã Phổng Lái (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) và một phần thuộc xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Địa danh đèo Pha Đin gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, với chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

img

Vượt cung đường dài gần 60 km qua trung tâm huyện Thuận Châu sẽ tới đèo Pha Đin huyền thoại. Đèo Pha Đin tọa lạc cạnh quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Nà Ngụa (xã Phổng Lái). Ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, núi non trùng điệp đứng giữa mây trời, không khí trong lành, thoáng đãng, dễ chịu.

Đèo Pha Đin cũng nằm trên tuyến giao thông huyết mạch tiếp vận vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm cho chiến trường, làm nên chiến thắng vang dội-chiến thắng Điện Biên Phủ. Chính những yếu tố lịch sử đó đã tạo thêm sức hút cho du lịch nơi đây phát triển mạnh mẽ.

img

Từ đỉnh đèo Pha Đin có thể phóng tầm mắt về phía những thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi cao sừng sững, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

img

 Tới đây, du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá những cung đường uốn lượn, gấp khúc, chiêm ngưỡng những nương chè xanh mướt, những vườn cây ăn quả, thấp thoáng đây đó là các bản của đồng bào Thái, Mông... với những người nông dân thân thiện, cởi mở. Pha Đin theo tiếng Thái có nghĩa là nơi giao thoa giữa đất và trời.

img

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Bùi Ngọc Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Pha Đin, cho biết: Nhận thấy tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch, Hợp tác xã đã xây dựng Khu du lịch “Pha Đin top” trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Hiện nay, khu du lịch rộng hơn 30 ha, gồm rừng sinh thái, vườn hoa, khu tâm linh... mỗi khu lại được đầu tư xây dựng theo cách riêng để đáp ứng nhu cầu của du khách.

img

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018, đến nay “Pha Đin top” trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách, tập trung chủ yếu vào các ngày cuối tuần, đặc biệt là các ngày lễ lớn, có hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

img

Mỗi năm có hàng nghìn lượt du khách đến thăm quan, trải nghiệm trên đỉnh đèo Pha Đin.

img

Để du khách vừa tham quan, nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm, Hợp tác xã Du lịch Pha Đin trồng các loại hoa và cây ăn quả, đào, mận… thành từng khu riêng biệt với tạo hình độc đáo để phục vụ du khách.

img

Với tiềm năng sẵn có, điểm du lịch “Pha Đin top” đã trở thành điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn của du khách thập phương mỗi khi ghé lên vùng Tây Bắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem