Lịch sử trở thành môn học tự chọn: Học sinh nói gì?

Hồng Vân Thứ ba, ngày 26/04/2022 18:39 PM (GMT+7)
Vừa qua, Bộ GDĐT đã đưa ra quyết định đưa môn Lịch sử trở thành môn học tự chọn đối với các học sinh THPT từ năm học 2022 - 2023. Quyết định này đã gây ra những tranh luận trái chiều từ những người làm giáo dục, phụ huynh và học sinh.
Bình luận 0
Lịch sử trở thành môn học tự chọn: Học sinh nói gì? - Ảnh 1.

Môn lịch sử đang trở thành môn học tự chọn đối với học sinh cấp 3. Ảnh: Dân Việt.

“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Ấy vậy mà trong năm học tới, môn lịch sử lại trở thành môn học tự chọn đối với học sinh cấp 3. Nhiều người lo lắng về một thế hệ “không nhớ nguồn gốc dân tộc” và đối với chính các học sinh, sinh viên, họ cũng có những băn khoăn và góc nhìn riêng của mình. Hãy cùng Podcast Ngày mới tốt lành lắng nghe những chia sẻ của họ.

Podcast: Lịch sử trở thành môn học tự chọn: Học sinh nói gì?

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem