Liverpool bỏ xa tít tắp M.U, Van Dijk lập kỳ tích khó tin

Phạm Tú Chủ nhật, ngày 02/06/2019 09:11 AM (GMT+7)
Vô địch Champions League, Liverpool đã bỏ xa M.U về thành tích ở giải đấu danh giá nhất châu Âu trong khi đó Virgil van Dijk đã chạm cột mốc khó tin ở đấu trường này.
Bình luận 0

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia, Liverpool đã vô địch Champions League 2018/19. Đội chủ sân Anfield đã đánh bại Tottenham nhờ 2 pha lập công của Salah và Divock Origi để lần đầu tiên vô địch Champions League sau 14 năm ròng rã chờ đợi, sau ngôi quán quân ở mùa 2004/05.

img

Liverpool bỏ xa M.U về số danh hiệu giành được tại Cúp C1/Champions League

Đây là chức vô địch đầu tiên HLV Klopp giành được cùng Liverpool sau 4 năm làm việc ở Anfield. Sau 6 trận chung kết thất bại liên tiếp với cả Liverpool và Dortmund, nhà cầm quân 51 tuổi đã lần đầu giành ngôi vô địch.

Đây là chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 6 trong lịch sử The Kop. Đánh bại Tottenham ở Madrid, Liverpool đã vượt qua Barcelona (5 chức vô địch) để trở thành đội bóng giành nhiều danh hiệu thứ 3 ở Cúp C1/Champions League sau Real Madrid (13 ngôi vô địch) và AC Milan (7).

Với NHM Liverpool, niềm vui lớn hơn cả với họ là đội nhà đã bỏ xa tít tắp đại kình địch M.U về thành tích tại Cúp C1/Champions League. Cụ thể, với chức vô địch vừa giành được tại thủ đô Tây Ban Nha, Liverpool đã có nhiều gấp đôi (6) số danh hiệu M.U đoạt được tại Cúp C1/Champions League. Quỷ đỏ mới chỉ 3 lần xưng vương ở đấu trường này.

Chỉ kiểm soát bóng 35,4% cả trận, Liverpool trở thành đội bóng đầu tiên từ năm 2010 giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League khi sở hữu bóng ít hơn đối thủ. Trước đó, vào năm 2010, Inter Milan đã thắng Bayern Munich để lên ngôi vô địch dù đội bóng Italia kiểm soát bóng ít hơn (30,2%).

Liverpool vượt qua Italia để trở thành quốc gia giành nhiều danh hiệu Cúp C1/Champions League thứ 2 trong lịch sử. Hiện tại quốc gia giành nhiều ngôi quán quân Cúp C1/Champions League nhất là Tây Ban Nha (18). Đứng sau Tây Ban Nha là Anh (13) và Italia (12).

img

Không cầu thủ nào đi bóng vượt qua Van Dijk ở Champions League 2018/19

Về mặt cá nhân, cả Van Dijk, Salah, Alisson và Divock Origi đều chạm những cột mốc ấn tượng sau trận thắng Tottenham.

Van Dijk đã kết thúc Champions League 2018/19 với kỳ tích: Không một lần bị đối thủ đi bóng vượt qua. Salah ghi bàn thắng nhanh thứ 2 lịch sử ở 1 trận chung kết Champions League sau pha lập công của Paolo Maldini (2005). Alisson là thủ môn đầu tiên giữ sạch lưới ở 1 trận chung kết Champions League kể từ sau khi Júlio Cesar làm được điều này vào năm 2010 (Inter đánh bại Bayern 2-0). Origi trở thành cầu thủ người Bỉ thứ 2 ghi bàn ở trận chung kết Champions League sau Yannick Carrasco làm được điều này cho Atletico Madrid ở trận thua Real Madrid năm 2016. Điều đặc biệt là ở mùa này, Origi ghi 3 bàn chỉ sau 3 cú sút.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem