Lo thổi nồng độ cồn lây virus Corona: Cục CSGT làm việc với Bộ Y tế

Hoà Nguyễn Thứ sáu, ngày 31/01/2020 17:19 PM (GMT+7)
Việc kiểm tra nồng độ cồn đang khiến dư luận hoang mang, lo lắng trước nguy cơ lây lan dịch bệnh do virut Corona gây ra. Câu hỏi có nên tạm dừng việc đo nồng độ cồn vào thời điểm này đang được dư luận đặc biệt quan tâm. PV Dân Việt đã liên hệ với đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) để làm rõ vấn đề này.
Bình luận 0

Chiều ngày 31/1, trả lời câu hỏi của PV Dân Việt về các biện pháp đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ CSGT cũng như người dân khi đo nồng độ cồn lúc dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona từ Vũ Hán, Trung Quốc đang gây ảnh hưởng lớn tới toàn cầu, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, đơn vị này đang làm việc với cơ quan chức năng của Bộ Y tế về một số vấn đề liên quan.

“Có thông tin chúng tôi sẽ cung cấp ngay, nhanh thôi. Chúng tôi đang chuẩn bị họp đây. Họp về nhiều vấn đề phòng chống dịch, trong đó có nhiều cái” – Thượng tá Nguyễn Quang Nhật thông tin.

Trước đó, trong dư luận có thông tin lo ngại về sự lây lan dịch bệnh Corona khi lực lượng CSGT thực hiện việc kiểm tra đo nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Theo đó, để kiểm tra nồng độ cồn, các tài xế tham gia giao thông sẽ phải dùng miệng thổi vào một ống nhựa gắn trên máy chuyên dụng đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Dư luận cho rằng, virut Corona có khả năng lây nhiễm rất cao, việc đo nồng độ cồn sẽ có thể gây ra những điều không mong muốn.

Trước ý kiến này, ngay trong buổi họp chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ lo ngại về diễn biến nhanh, phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona.

img

Dịch bệnh do virut Corona gây ra đang là nỗi ám ảnh của toàn cầu. Trong ảnh là các nhân viên của hãng Thai Airway mặc đồ bảo hộ trước khi làm công tác khử trùng một máy bay của hãng này tại sân bay Suvarnabhumi. (Ảnh: REUTERS)

Văn phòng Chính phủ cũng nắm bắt dư luận, yêu cầu kiểm tra, báo cáo về việc thổi kiểm tra nồng độ cồn có khả năng làm phát tán, lây lan dịch bệnh không. Nếu có, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng biện pháp kiểm tra này. 

Ở một diễn biến khác, thông tin từ Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, đơn vị này đã có các cán bộ làm việc với các chuyên gia của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) và các chuyên gia của tổ chức này đã loại bỏ sự lây lan dịch bệnh do virut Corona gây ra qua hoạt động kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng.

Nhiều người lo ngại về việc nhiều người sẽ thổi vào 1 ống nhựa để đo nồng độ cồn, tuy nhiên lãnh đạo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia bác bỏ điều này.

Theo quy định, mỗi một người được kiểm tra nồng độ cồn đều được sử dụng một ống thổi bằng nhựa riêng, được bọc kín trong nilon, khi kiểm tra lực lượng chức năng sẽ xé nilon ngay khi tiến hành kiểm tra.

Hơn nữa, những ống nhựa này chỉ dùng 1 lần nên không có nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình các cán bộ, chiến sĩ CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế tham gia giao thông.

Tiếp theo, máy kiểm tra nồng độ cồn sử dụng ống thổi có van 1 chiều, chỉ có thể thổi hơi vào máy mà không thể hít ngược lại khí (nếu có) từ máy nên cũng loại trừ khả năng gây bệnh.

Ông Khuất Việt Hùng bày tỏ lo lắng về sự lây nhiễm với lực lượng cán bộ CSGT làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn. Trước việc này, theo ông Hùng, tất cả các máy kiểm tra nồng độ cồn đều được sát trùng, sát khuẩn trước và sau mỗi ngày sử dụng.

Tối 30/1, WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với virus corona mới sau khi dịch bệnh gây chết người do chủng virus này lây lan tới 18 quốc gia trên thế giới.

Theo số liệu mới nhất, tính đến cuối ngày 30/1, Trung Quốc đã ghi nhận 213 trường hợp tử vong, 9.692 trường hợp nhiễm bệnh tại 31 khu vực cấp tỉnh của nước này.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết 1.527 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, và 15.238 người bị nghi nhiễm.

Trong khi đó, ngày 30/1, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân cho biết nước này đang trong giai đoạn rất khẩn cấp trong cuộc chiến chống virus corona. 

Ông nêu rõ: Chúng tôi chia sẻ sự quan ngại của các nước khác và chúng tôi cũng lắng nghe lời khuyên của ngài Tổng Giám đốc WHO.

Ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh chết người này.

CHÍNH PHỦ, NHÂN DÂN VIỆT NAM VIỆN TRỢ GIÚP TRUNG QUỐC CHỐNG DỊCH CÚM

Thủ tướng cùng Thường trực Chính phủ đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa vật dụng y tế trị giá khoảng 0,5 triệu USD để chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đang phải đối mặt với dịch cúm virus Corona lan rộng.

Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100.000 USD và 7 tỉnh biên giới phía bắc cũng có các hình thức phù hợp hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem