"Lộc biển" bán được giá, ngư dân lại vui sau tháng giông bão buồn

Đình Thiên Thứ ba, ngày 27/12/2016 19:00 PM (GMT+7)
Sau một tháng mưa bão, phần lớn tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân miền Trung đều phải neo đậu ở bờ. Ít ngày gần đây, thời tiết thuận lợi hơn, một số tàu thuyền đã có thu nhập chút ít từ chuyến biển ngắn ngày.
Bình luận 0

Ngày 27.12, tại Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng),  phóng viên Dân Việt ghi nhận có hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ đang neo đậu.

img

Mưa bão khiến tàu lớn tàu nhỏ phải neo đậu cả tháng nay (Ảnh: Đình Thiên)

Đang hối hả bốc từng khay cá từ hầm chuyển qua xe thu mua của thương lái, ngư dân Trần Văn Huy, thuyền viên tàu BĐ 96743 (trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định) vui vẻ mời chào khi thấy phóng viên ghi hình: “Mua cá anh ơi. Cá tươi rói, mới 3 ngày thôi”.

Ngư dân Huy cho biết, hơn 1 tháng nay thời tiết không thuận lợi, trên biển thường xuyên có mưa gió lớn nên tàu của anh phải nằm bờ. “Tết đến nơi mà trời không thương, cả tàu 15 người không có thu nhập cả tháng nay. Cách đây mấy ngày, thời tiết thuận lợi hơn chút nên thuyền trưởng cho tàu ra khơi. Nhưng chỉ dám đi gần bờ, chứ không thể đi khơi nên chuyến này chỉ được vài tấn cá”, ngư dân Huy chia sẻ.

img

img

 Ngư dân vui mừng vì đánh bắt được ít cá sau hơn 1 tháng nằm bờ (Ảnh: Đình Thiên)

img

Ngư dân và tiểu thương có chút phấn khởi sau những ngày héo hắt vì mưa bão (Ảnh: Đình Thiên)

Còn chủ tàu QNg 94268, anh Nguyễn Tấn Dũng (trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) thì chia sẻ: “Gần Tết giá hải sản cao hơn ngày thường nhưng 1 tháng này không đi được chuyến nào cả. Tiền bạn (thuyền viên), tiền lãi, đủ thứ cả đang chờ những chuyến biển cuối năm mà mưa bão quá. Cuối tuần trước, thời tiết chưa ổn lắm nhưng tôi vẫn cho tàu ra đánh bắt ở ven bờ mong vớt vát chút ít”.

img

Tàu về bờ tiểu thương liền đến mua ngay hải sản trên tàu. (Ảnh: Đình Thiên)

Anh Dũng còn thông tin, chuyến này tàu anh đánh bắt được 5 tấn hải sản các loại. Do giá hải sản đang cao nên trừ đi tổn phí, tiền bạn, cá nhân anh lãi được gần 10 triệu đồng.

Chị Nguyễn Hoa, tiểu thương tại chợ cá Thọ Quang vui mừng: “Mấy ngày nay mới có tàu vào bán cá. Hải sản lúc này giá cao lại khó mua nhưng cả chợ đều vui. Buồn thiu cả tháng rồi”.

img

 Hải sản rất ít không đáp ứng được nhu cầu của tiểu thương (Ảnh: Đình Thiên)

img

Ngư dân tàu đánh bắt xa bờ buồn bã vì cả tháng không có thu nhập (Ảnh: Đình Thiên)

Ban quản lý Âu thuyền Thọ Quang cho biết, do thời tiết không thuận lợi nên từ đầu tháng 12 tới nay tại cảng ngày nào cũng có gần 300 tàu thuyền neo đậu. Trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày có khoảng 50 thuyền của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam… vào cập cảng bán hải sản. Tuy nhiên, phần lớn là tàu thuyền nhỏ đánh bắt ở  gần bờ. Còn tàu công suất lớn vẫn chưa thể ra khơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem