Long An: Tại sao giá loại khoai trơn như mỡ này lại tăng kỷ lục?

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 21/08/2021 16:48 PM (GMT+7)
Ông Phan Thành Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bến Kè (xã Thủy Đông, Thạnh Hóa, Long An) vừa cho biết, giá khoai mỡ trên thị trường đang tăng kỷ lục so với những năm gần đây.
Bình luận 0

"Hiện, giá khoai mỡ đang bán tại rẫy 17.000 – 18.000 đồng/kg. Đây là mức giá kỷ lục so với vài ba năm gần đây", ông Dũng thông tin.

Long An: Hàng loạt nông sản rớt giá thê thảm, loại khoai trơn như mỡ này giá lại tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Ông Phan Thành Dũng, Giám đốc Hợp tác xã DV-NN Bến Kè (huyện Thạnh Hóa, Long An) phân loại khoai mỡ bán cho thương lái. Ảnh: Trần Đáng.

Giá khoai mỡ tăng cao, nông dân lời lớn

Cũng theo ông Dũng, hiện mỗi ngày hợp tác xã (HTX) Bến Kè xuất bán khoảng 15 tấn khoai mỡ.

Thị trường khoai mỡ của HTX Bến Kè chủ yếu là các tỉnh: Long An, Bến Tre và Tiền Giang. Ngoài ra, một số thương lái mua khoai mỡ của HTX đưa về TP.HCM tiêu thụ.

"Khoai mỡ đang rất hút hàng, giá cao. Hiện, HTX chỉ còn khoảng 40 tấn khoai mỡ nữa là hết hàng", ông Dũng cho biết.

Giải thích việc giá khoai mỡ tăng kỷ lục, ông Dũng cho rằng, chủ yếu thương lái mua dự trữ. Ngoài ra, việc giá khoai mỡ tăng cao còn do nhu cầu thu mua để hỗ trợ người dân trong các điểm phong tỏa, cách ly do dịch Covid-19.

Ông Phan Thành Đảo, một nông dân đang trồng 7ha khoai mỡ trắng cũng cho biết, vụ này ông thu hoạch hơn 140 tấn.

"Trừ chi phí, tôi lời khoảng 500 triệu đồng", ông Đảo chia sẻ.

Theo nhiều nông dân trồng khoai mỡ, với giá 7.000 – 8.000 đồng/kg là nông dân đã có lời.

Vụ khoai mỡ này, nông dân không những trúng giá mà còn trúng mùa. Năng suất khoai mỡ vụ này đạt 13 – 15 tấn/ha.

Long An: Hàng loạt nông sản rớt giá thê thảm, loại khoai trơn như mỡ này giá lại tăng kỷ lục - Ảnh 3.

Vụ khoai mỡ này nông dân ở Long An thu lời lớn nhờ trúng mùa, được giá. Ảnh: Trần Đáng.

Mở "luồng xanh" cho khoai mỡ

Hiện, tỉnh Long An có gần 2.700ha trồng khoai mỡ.

Diện tích khoai mỡ tập trung chủ yếu ở các xã: Thạnh An, Thủy Đông và Thủy Tây (huyện Thạnh Hóa).

Bà Nguyễn Thị Thúy An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh An cho biết, hiện xã có hơn 360ha trồng khoai mỡ. Một số hộ trồng khoai mỡ với diện tích 5 – 10ha.

Vừa qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, nhằm hỗ trợ nông dân trồng khoai mỡ, tỉnh Long An đã tạo luồng xanh để tiêu thụ khoai mỡ.

Long An: Hàng loạt nông sản rớt giá thê thảm, loại khoai trơn như mỡ này giá lại tăng kỷ lục - Ảnh 4.

Nhờ có luồng xanh, khoai mỡ được tiêu thụ dễ dàng trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Trần Đáng.

"Lúc đầu việc tiêu thụ khoai mỡ khá  khó khăn. Nhưng sau khi có luồng xanh, nông dân tiêu thụ khoai mỡ rất tốt", ông Dũng chia sẻ.

Theo đó, chính quyền huyện Thạnh Hóa thông báo đến các chốt trên địa bàn huyện tạo điều kiện cho xe vận chuyển khoai mỡ của nông dân đi lại dễ dàng.

Ngoài ra, huyện còn tạo điều kiện, hướng dẫn cho Hợp tác xã Nông nghiệp Bến Kè đăng ký xe "luồng xanh" để thu mua, vận chuyển nông sản khoai mỡ.

Riêng nhân công thu hoạch khoai mỡ, huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn làm giấy xác nhận cho lao động địa phương khi đi thu hoạch trong địa phương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem