Long An: Xã tự ý chia đất của dân

Chủ nhật, ngày 31/03/2013 09:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo đơn của ông Nguyễn Văn Hữu (SN 1972, ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) gửi Báo NTNN, năm 1990 ông và em trai là Nguyễn Hữu Nghĩa khai phá gần 7ha đất hoang ở xã Long Ngãi Thuận (nay là xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, Long An) để trồng lúa.
Bình luận 0

Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Kình (chú ruột ông Hữu) bị bệnh, không có khả năng lao động nên sống cùng anh em ông Hữu. Năm 2002, ông Nghĩa được cấp sổ đỏ diện tích 2,6ha; ông Hữu được cấp sổ đỏ cho diện tích 3,9ha. Năm 2011, ông Kình lập gia đình khi đã 54 tuổi. Cưới vợ xong, ông yêu cầu các cháu “ra riêng” và nộp đơn ra xã đòi đất.

img
Ông Nghĩa (phải) bỗng dưng mất đất.

Ngày 8.5.2012, UBND xã Long Thuận tổ chức cuộc họp giải quyết tranh chấp do ông Nguyễn Hoàng Quân- Chủ tịch UBND xã chủ trì. Ông Kình trình bày rằng có tham gia khai khẩn đất hoang nhưng vì bị bệnh phong nên giao toàn bộ cho anh Nghĩa canh tác, không tham gia và cũng chẳng nhớ diện tích là bao nhiêu. Cho rằng không đủ cơ sở giải quyết nên UBND xã trả lại đơn cho ông Kình.

Thế nhưng, ngày 29.11.2012, ông Nguyễn Hoàng Quân lại chủ trì cuộc họp để thống nhất người gieo sạ vụ lúa đông xuân giữa ông Kình và ông Nghĩa. Cuộc họp lại căn cứ nội dung hết sức vô lý là “theo tinh thần làm việc ngày 13.11.2012 của Ban pháp chế HĐND huyện Thủ Thừa, yêu cầu ông Nghĩa tạm thời giao cho ông Kình gieo sạ vụ lúa đông xuân để tránh tình trạng xung đột xảy ra. Sau này có kết quả giải quyết cuối cùng, nếu ông Nghĩa thắng thì phía ông Kình giao trả tiền hoa lợi trên phần đất này”. Ngày 7.12.2012, ông Kình cho người ra cắt ngang diện tích 12.000m2 đất đang thuộc quyền sở hữu của anh Nghĩa để sạ lúa. Lúc này, chính quyền xã Long Thuận còn phân công công an, dân phòng túc trực tại bờ ruộng để đề phòng mâu thuẫn giữa các bên.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Nguyễn Hoàng Quân cho biết, đúng là ông Kình bị bệnh phong, đi lại khó khăn và đang hưởng trợ cấp của xã. “Hiện ông Kình trực tiếp canh tác lúa, anh em ông Hữu, ông Nghĩa thì đang khiếu nại, thanh tra huyện đang xác minh. Chúng tôi không tự cắt đất mà chỉ xác minh nguồn gốc qua thân tộc của họ rồi vận động để ông Kình làm"- ông Quân nói.

Ngày 17.3, ông Dương Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa có văn bản gửi UBND xã Long Thuận về việc giải quyết tranh chấp đất giữa ông Kình và ông Nghĩa. Theo văn bản này, ông Nghĩa là người có tên trong sổ bộ địa chính, ngoài ra ông Nghĩa cũng là người có giấy đỏ nên việc giải quyết tranh chấp thuộc thẩm quyền của tòa án chứ không phải cấp xã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem