Lột trần truồng, trói chặt con trai tống tiền bố mẹ

Thứ năm, ngày 23/02/2012 12:40 PM (GMT+7)
Khi công an đến kiểm tra nhà theo như lời tố cáo của mẹ nạn nhân thì phát hiện trên giường một thanh niên trong tình trạng không mặc quần áo, bị trói cả tay và chân, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, sưng phù.
Bình luận 0

Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil-Đắk Nông đã bắt giữ Vi Văn Hòa (SN 1979), trú tại số 79, đường Lê Duẩn, thị trấn Đắk Mil để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, chiều ngày 18.2, Công an huyện nhận được tin của bà Võ Thị Mười trú tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) báo về việc con trai bà là Nguyễn Phúc Chinh (SN 1985) bị Vi Văn Hòa bắt giữ và yêu cầu gia đình bà phải mang 100 triệu đồng đến chuộc.

Công an huyện đã phối hợp với Công an thị trấn Đắk Mil kiểm tra phòng của vợ chồng Vi Văn Hòa và phát hiện anh Chinh đang trong tình trạng không mặc quần áo, bị trói cả tay và chân, nằm trên giường ngủ, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, sưng phù…

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận là do nghi ngờ Chinh có quan hệ tình ái với vợ mình nên Hòa đã ra tay đánh Chinh, sau đó dùng dây trói tay chân, lột hết áo quần trên người nạn nhân và đòi tiền chuộc….

Theo Đắk Nông Online
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem