Luật công an nhân dân
-
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Luật Công an nhân dân (CAND năm 2018) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2019, nhưng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; thăng, giáng, tước cấp bậc hàm tướng sắp có hiệu lực thi hành.
-
Sáng nay (20.11), với 85,77% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân (CAND – sửa đổi), Luật gồm 7 chương, 46 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2019.
-
Vì sao dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) quy định cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng với Cục trưởng; Thiếu tướng với công an tỉnh, thành phố thuộc trung ương?
-
Theo Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, dự thảo Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) đã sửa đổi quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như sau: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng cục đặc biệt; nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng.