Điều tra viên thuộc Công an TP.HCM bị tố có dấu hiệu hành hung luật sư

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 18/05/2022 15:35 PM (GMT+7)
Luật sư Lê Hoàng Tùng thuộc Công ty luật TNHH Everest cho biết, đã có đơn tố giác bị một điều tra viên hành hung khi đang làm việc tại Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM. Hiện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đang xác minh, làm rõ.
Bình luận 0

Ngày 18/5, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố giác ghi tên ông Lê Hoàng Tùng (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền. 

"Vụ việc đúng sai, Phòng PC01 sẽ làm rõ, hiện chưa có thể thông tin gì thêm", nguồn tin từ PC02 cho biết.

Trước đó, tối 17/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Lê Hoàng Tùng cho biết, ông là người bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình là bà N.H.T (đang mang thai) đã đến trụ sở Công an TP.HCM để làm việc.

Luật sư đề nghị tố cáo điều tra viên có dấu hiệu hành hung thuộc công an TP.HCM - Ảnh 1.

Trao đổi với phóng viên luật sư Lê Hoàng tùng khẳng định: "Tôi bị điều tra viên hành hung". Ảnh: Chụp màn hình

Quá trình làm việc, khách hàng của ông Tùng đề nghị được thực hiện quyền của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, điều tra viên Trần Đức Minh (Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) không đồng ý.

Khi điều tra viên Minh có những dấu hiệu xâm phạm về quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng, ông Tùng đã lên tiếng bảo vệ khách hàng của mình là bà T.

"Ngay sau khi tôi lên tiếng bảo vệ khách hàng, điều tra viên Trần Đức Minh đã tấn công tôi. Hiện tại tôi đang làm việc với các thanh tra, đơn vị có thẩm quyền để lập biên bản xử lí vụ việc theo đúng quy định. Sau khi buổi làm việc kết thúc, tôi sẽ tiếp tục thông tin đến phóng viên", ông Tùng khẳng định.

Theo đơn tố cáo và đề nghị giám định thương tật có chữ ký luật sư Lê Hoàng Tùng (Công ty luật TNHH Everest, có trụ sở đóng tại Hà Nội), được đăng tải trên tài khoản Facebook Phạm Ngọc Minh: Khoảng 14h chiều ngày 17/5, ông Tùng có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để bảo vệ quyền lợi cho bà N.H.T (khách hàng).

Cũng theo tài khoản Facebook Phạm Ngọc Minh, quá trình làm việc, điều tra viên Trần Đức Minh đã có hành vi "đấm nhiều phát" vào luật sư Tùng khiến ông bị chảy máu mũi, đau đầu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem