Lùm xùm VĐV bóng bàn "đói ăn”, HLV Bùi Xuân Hà bị... thôi nhiệm vụ

PV Thứ tư, ngày 04/10/2023 21:04 PM (GMT+7)
Ngày 4/10, Cục TDTT ra quyết định thôi triệu tập HLV trưởng đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đối với ông Bùi Xuân Hà (Quân đội) sau lùm xùm VĐV đói ăn.
Bình luận 0

Những ngày qua, giới bóng bàn Việt Nam dậy sóng khi một số VĐV trẻ phản ánh việc các bữa ăn không tương xứng với số tiền họ nhận được. Cụ thể, theo quy định của nhà nước, các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn trong nước được hưởng chế độ dinh dưỡng 320 nghìn đồng/ngày.

Các VĐV trẻ đang luyện tập tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết số tiền này được chia như sau: Bữa sáng là 100 nghìn đồng, bữa trưa là 120 nghìn đồng và bữa tối là 100 nghìn đồng.

Thế nhưng thực tế, bữa sáng được cho bị bớt xén có lúc chỉ gồm xôi gấc, nước ngọt hoặc sữa, trong khi bữa trưa và tối có 4-5 món cơ bản, khiến nhiều người phải gọi thêm đồ ăn ngoài hoặc nhờ gia đình gửi đồ mới đủ sức tập. Ngoài ra, một phần tiền phụ cấp phải chuyển cho HLV Bùi Xuân Hà.

Hôm qua (3/10), Cục Thể dục Thể thao yêu cầu đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam lên họp cùng Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội (TTHLTTQG), còn Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (KLHTTQG) và đại diện bếp ăn vắng mặt.

Lùm xùm VĐV bóng bàn "đói ăn”, HLV Bùi Xuân Hà bị... cách chức - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đã chuyển về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Minh Minh

Tại đây, ông Bùi Xuân Hà cho biết giữ tiền của ba VĐV để gửi tiết kiệm, là Huỳnh Tiểu Bình, Huỳnh Tiểu Di và Chế Thanh Phú của Bình Dương. Nguyên nhân là một VĐV từng bị lừa đảo trên mạng, mất toàn bộ tiền lương, tiền ăn một tháng. Các khoản thu này được ông Hà ghi chép vào một cuốn sổ cá nhân.

Tuy nhiên, ba VĐV này cho biết số tiền được ghi không trùng khớp với những gì họ phải nộp. Bên cạnh đó, giải trình của HLV Bùi Xuân Hà cũng không khớp như lần đầu trả lời cơ quan báo chí. Khi đó, ông cho biết dùng tiền để chi cho hoạt động như đi ăn buffet, xem phim, dã ngoại...

HLV Bùi Xuân Hà bị cho thôi nhiệm vụ

Sau khi xem xét cụ thể mọi việc, Cục TDTT đã ra quyết định nghiêm khắc. Theo đó, chiều 4/10, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao đã kí quyết định thôi triệu tập HLV trưởng tuyển bóng bàn trẻ quốc gia Bùi Xuân Hà và HLV Tô Minh từ ngày 5/10 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

Thay thế ông Hà và ông Minh làm nhiệm vụ tại đội tuyển trẻ quốc gia là HLV Vũ Văn Trung (Hà Nội) và Vũ Đình Tuấn (Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội), bắt đầu từ ngày 6/10 đến 31/12/2023.

Đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia tập trung năm 2023 có 10 tay vợt gồm Lý Hoàng Long, Nguyễn Thái Bảo, Nguyễn Trí Hoàng, Huỳnh Tiểu Bình, Huỳnh Tiểu Di, Chế Thanh Phú, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Thành Phúc, Bùi Mai Chi, Trần Thanh Xuân.

Ngoài quyết định cho ông Bùi Xuân Hà thôi nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, phía Cục Thể dục Thể thao cũng khẳng định sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại công tác quản lý, chỉ đạo tập huấn các đội tuyển nói chung, đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia nói riêng. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Được biết, trong ngày 3/10, lãnh đạo Cục TDTT đã quyết định đưa đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia tập luyện tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về trung tâm Nhổn tập huấn. Mục đích để đảm bảo tốt điều kiện ăn, ở cho VĐV. Việc tập luyện tại Nhổn cũng sẽ được bố trí để đảm bảo yêu cầu chuyên môn.

Trong ngày 4/10, các VĐV đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam đã rời Mỹ Đình về Nhổn theo quyết định của Cục TDTT.

Hiện Cục TDTT tiếp tục làm rõ có hay không việc cắt xén tiền ăn của VĐV đội bóng bàn trẻ Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem