Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở chung kết đơn nam môn quần vợt SEA Games 32, Lý Hoàng Nam đã không thể bảo vệ thành công HCV. Sau trận, anh tiết lộ lý do sức khỏe khiến mình không đạt được phong độ tốt.
Đối thủ của Lý Hoàng Nam ở trận chung kết là tay vợt người Indonesia, Muhammad Rifqi Fitriadi. Tay vợt Việt Nam toàn thắng trước đối thủ ở những lần gặp mặt trước đó.
Trận này anh lại thi đấu dưới sức thấy rõ. Rất nhiều lần Lý Hoàng Nam tự đánh hỏng, kể cả những tình huống dễ ăn. Và trong vài pha bóng Fitriadi không gây áp lực lớn, tay vợt của Việt Nam cũng không thể chạy theo để đánh trả.
Với những lần mất điểm như vậy, Lý Hoàng Nam đã để thua chóng vánh chỉ sau 2 ván với các tỉ số 4-6, 1-6.
Sau thất bại, Lý Hoàng Nam chia sẻ: "Hôm nay tôi đã cố gắng thi đấu hết sức. Các bác sĩ cũng cố gắng cung cấp thuốc và điều trị để tôi thi đấu. Nhưng sáng nào ngủ dậy tôi đều thấy đau. Ăn vào thì ói.
Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ thức ăn trong bụng để có sức thi đấu. Tôi đã trải qua nhiều ngày khó khăn và đã chiến đấu rất nhiều. Do đó, tôi cũng rất buồn khi không thể giành HCV. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng Fitriadi. Hôm nay anh ấy đã thi đấu tốt".
Anh giải thích thêm: "Điều này chưa từng xảy ra trước SEA Games 32. Theo bác sĩ chẩn đoán, lý do là tôi để bụng rỗng quá lâu. Có một ngày thi đấu mà từ trưa đến tối tôi không ăn gì. Hôm đó trời mưa rồi lại nắng, tôi chỉ có 30 phút để nghỉ. Việc thi đấu cả ngày khiến tôi không kịp ăn. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm dạ dày cấp".
Tuy nhiên, trên các diễn đàn, nhiều tin đồn về việc Lý Hoàng Nam để thua chung kết là cách anh thể hiện thái độ với bộ môn quần vợt và lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt vì những mâu thuẫn trước SEA Games 32.
Khi đó, Lý Hoàng Nam quyết định không thi đấu SEA Games 32. Còn phía Liên đoàn cho rằng Hoàng Nam đưa yêu sách tiền thưởng mới chịu tranh tài ở SEA Games 32 dẫn đến tình trạng "không nhìn mặt nhau". Đến khi ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT can thiệp thì Lý Hoàng Nam mới quay lại thi đấu.
Bên cạnh đó, họ cho rằng việc tay vợt chuyên nghiệp như Lý Hoàng Nam để viêm dạ dày và nhịn đói thi đấu là điều không thể chấp nhận. Môn quần vợt thời gian thi đấu kéo dài với cường độ cao. Các tay vợt chuyên nghiệp như Hoàng Nam luôn có đội ngũ chăm sóc y tế, dinh dưỡng để đủ sức khỏe đáp ứng cường độ thi đấu đỉnh cao, nhất là giải đấu quan trọng như SEA Games 32.
Và, người hâm mộ quần vợt đặt câu hỏi, vì sao bao nhiêu năm nay Lý Hoàng Nam không bị viêm dạ dày, mà lại rơi đúng vào SEA Games 32, giải đấu quan trọng với thể thao Việt Nam, thời điểm nhạy cảm với mâu thuẫn của anh và các bên liên quan. Nhiều công kích về phía tay vợt này khi họ cho rằng Lý Hoàng Nam đã "no nê" danh hiệu ở SEA Games (2 HCV), nên đấu trường này với anh không quan trọng. Bằng chứng là công tác chuẩn bị dinh dưỡng, hồi phục sức khỏe không được anh quan tâm như các giải đấu trước đây anh tham dự.
Lý Hoàng Nam chia sẻ sau thất bại chung kết SEA Games 32.