Mãn hạn tù, một ông nông dân Quảng Nam tạo nên thương hiệu đặc sản hiếm có khó tìm

Nguyễn Hưng Thứ sáu, ngày 17/11/2023 12:51 PM (GMT+7)
Vì cuộc sống mưu sinh, lỡ sa chân vào mua bán chất cấm dẫn đến tù tội, nhưng nhờ cải tạo tốt, ông Hoàng Văn Trưởng (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) được mãn hạn tù trước thời hạn. Trở về đời thường, ông đã vượt qua lỗi lầm để trở thành người có ích cho xã hội với việc tạo dựng thương hiệu trầm hương...
Bình luận 0

Lỗi lầm tuổi trẻ…

Cách đây hơn 27 năm, Hoàng Văn Trưởng (SN 1966, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) là một thanh niên đã lập gia đình, đông con nhưng chưa có công việc ổn định nên cuộc sống khá khó khăn.

Ông cùng một số thanh niên ở địa phương rủ nhau lên núi Nà Rui, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước đào đãi vàng trái phép. Và một lần ông Trưởng vận chuyển chất cấm xyanua lên bãi để đãi vàng thì bị công an địa phương bắt giữ.

Đứng lên sau "vấp ngã", lão Hoàng Văn Trưởng tạo nên thương hiệu trầm hương ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Trưởng đã vượt qua lỗi lầm trở về địa phương xây dựng nên thương hiệu trầm hương xứ Tiên. Ảnh: N.H

Năm 1997, ông bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 24 tháng tù giam. Vào trại giam ông ân hận vì lỗi lầm mình gây ra, nên quyết tâm cải tạo thật tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Với sự cố gắng, quyết tâm của bản thân, cùng với sự động viên, giúp đỡ của các cán bộ trại giam, ông đã được đặc xá, tha tù trước thời hạn 5 tháng.

Đứng lên sau "vấp ngã", lão Hoàng Văn Trưởng tạo nên thương hiệu trầm hương ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam thăm và động viên ông Hoàng Văn Trưởng với chí thú làm lại cuộc đời sau lầm lỗi. Ảnh: N.H

"Lúc đó mình cũng chưa hiểu biết pháp luật, cứ nghĩ mua chất xyanua lên để làm vàng thôi. Những ngày chấp hành án phạt tù, tôi thấy ân hận với việc làm, nhớ vợ và những đứa con.

Được sự giúp đỡ đông viên của cán bộ trại giam, tôi ra sức học tập, lao động cải tạo để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, được giảm án tha tù trước thời hạn", ông Hoàng Văn Trưởng nay là Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Trầm hương Hoàng Trưởng chia sẻ.

Đứng dậy sau vấp ngã

Sau khi ra tù, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự động viên của các cấp chính quyền, cũng như sự khuyên bảo của gia đình, bạn bè nên ông Trưởng quyết tâm làm lại cuộc đời.

Vào thời điểm đó, cây dó trầm ở Tiên Phước có giá trị kinh tế khá cao, nên ông Trưởng đầu tư mở vườn ươm cây giống, cung cấp ra thị trường.  Trong 4 năm từ 2000 - 2004, trung bình mỗi vụ vườn ươm gia đình ông Trưởng cung cấp ra thị trường khoảng 150 nghìn cây con giống.

Đứng lên sau "vấp ngã", lão Hoàng Văn Trưởng tạo nên thương hiệu trầm hương ở Quảng Nam - Ảnh 3.

Ông Hoàng Văn Trưởng bên vườn gió trầm hương. Ảnh: N.H

Sau khi đầu tư vườn ươm, ông bắt đầu "tập tò" làm lái trầm bằng việc mua dó vườn sau đó tạo ra hợp chất với một số hóa chất đưa vào thân dó qua lỗ khoan để tích tụ trầm… Giai đoạn 2005 - 2006 ông Trưởng cùng với một số thợ dó trầm Tiên Phước ra các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An… xử lý tạo trầm cho những vườn dó tại Tiên Phước.

Ông Trưởng chia sẻ, năm 2012 đứng thành lập Cty TNHH MTV Trầm hương Hoàng Trưởng là tạo ra nhiều sản phẩm làm ra như trầm miếng, tinh dầu trầm, trầm viên, trầm mỹ nghệ, nhang trầm, trầm thực phẩm chức năng… Cũng trong thời gian này một người Trung Quốc tìm đến mời ông hợp tác với Công ty gia công lâm nghiệp Vân Danh của họ và người Lào.

Theo bản hợp tác phía công ty của ông đưa công nhân sang bên Lào xử lý tạo trầm cho cây dó bầu. Vùng dó trồng của Vân Danh ở Vientiane có đến 1,5 triệu cây dó khoảng 10 - 12 năm tuổi. Ông đứng ra lo tìm toàn bộ công nhân, 100% là người Việt.

Đối với công ty ở địa phương, ông Trưởng tạo được việc làm thường xuyên cho 20 - 30 lao động ở quê với mức lương 6 - 7,5 triệu đồng/tháng/người. Tuy nhiên sau khi đại dịch Covid - 19, đầu ra của các mặt hàng dó trầm gặp khó nên số lao động giảm xuống còn 6 - 7 người. 

Đứng lên sau "vấp ngã", lão Hoàng Văn Trưởng tạo nên thương hiệu trầm hương ở Quảng Nam - Ảnh 4.

Nhờ ý chí lớn, vượt qua lỗi lầm, không những tạo nên thương hiệu trầm hương xứ Tiên mà ông Trưởng còn giải quyết rất nhiều lao động tại địa phương. Ảnh: N.H

"Mới đây, tôi đứng ra thành lập hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất và thương mại Hoàng Trưởng để đưa thương hiệu trầm hương địa phương phát triển, mở rộng thị trường và mở rộng nguồn nguyên liệu.

Từ khi thấy tôi vươn lên trong cuộc sống, hàng xóm, bạn bè đã ghi nhận sự nỗ lực và có cái nhìn khác về tôi hơn. Tôi cũng mong những người lầm lỡ như tôi trở về được gia đình, xã hội quan tâm tạo điều kiện cho họ làm lại cuộc đời", ông Trưởng tâm sự.

Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, ông Trưởng còn tham gia nhiều hoạt động xã hội ở địa phương, đặc biệt gia đình ông tích cực tham gia đóng góp kinh phí chung tay với thôn, xã xây dựng các công trình dân sinh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tưởng (Trưởng thôn 1, xã Tiên Cảnh) cho biết: "Bà con nơi đây cảm phục và quý mến ông Trưởng. Bởi ông đã một thời lầm lỗi, nay đã có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Ở địa phương khi có hoạt động, hay phong trào gì ông đều tham gia và ủng hộ nhiệt tình; đặc biệt, khi thôn triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình ông chung tay đóng góp kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh, công cộng".

Đứng lên sau "vấp ngã", lão Hoàng Văn Trưởng tạo nên thương hiệu trầm hương ở Quảng Nam - Ảnh 5.

Lực lượng Công an Tiên Phước (Quảng Nam) luôn chia sẻ, động viên đối với gia đình ông Trưởng. Ảnh: N.H

Hiện tại, ông Trưởng đã mở được 4 cơ sở trầm hương tại thành phố Tam Kỳ, Đà Nẵng, Đà Lạt và thành phố Hạ Long giao cho các con quản lý. Niềm vui của vợ chồng ông là thấy 5 người con ăn học thành tài, có công việc ổn định, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Trung tá Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Công an xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước cho biết: "Ông Trưởng là một trong những tấm gương tiêu biểu trong việc tái hòa nhập. Những tấm gương như ông Trưởng sẽ góp phần giúp Công an địa phương thực hiện tốt cho công tác xã hội hóa phòng chống tội phạm.

Lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng cách làm hiệu quả ra toàn xã để có thêm nhiều tấm gương như ông Trưởng...".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem