Mất gần 300 triệu đồng sau cuộc điện thoại

Chủ nhật, ngày 26/09/2021 00:06 AM (GMT+7)
Được thông báo liên quan đến đường dây mua bán ma túy, anh T. bị yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân. Sau đó, nạn nhân phát hiện bị mất 290 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 25/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, ngày 15/9, anh T. (37 tuổi, ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) nhận một cuộc gọi và được thông báo vi phạm giao thông tại Đà Nẵng. Khi trả lời bản thân không đến Đà Nẵng, anh T. được nối máy với một người tự xưng ở Công an TP.Đà Nẵng.

Người này cho biết anh T. đang đứng tên thuê một ôtô gây tai nạn chết người, đồng thời người đàn ông 37 tuổi đang liên quan đến một đường dây mua bán ma túy. Sau đó, anh T. bị yêu cầu kê khai tài sản, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Ngay sau khi cung cấp những thông tin theo yêu cầu, anh T. phát hiện bị mất 290 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Nạn nhân nhận ra mình bị lừa và đến Công an phường Xuân Tảo trình báo vụ việc.


Hải Nam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem