“Máu đổ sau lũy tre làng” do cán bộ cơ sở quá yếu

Thứ năm, ngày 29/03/2012 14:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau loạt bài "Máu đổ sau lũy tre làng" vừa được báo NTNN và báo điện tử Dân Việt đăng tải, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn bày tỏ quan điểm xung quanh sự việc.
Bình luận 0
img
Đồ đạc của một gia đình ở xã Tự Lập bị côn đồ đập phá

Đọc câu chuyện hàng ngàn người dân thôn Phú Mỹ (Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội) quá khích, kéo nhau đập nát trụ sở xã và nhà chủ tịch xã mà tôi bàng hoàng. Chuyện gì cũng phải tuân thủ theo pháp luật, các cơ quan chức năng phải giải quyết dứt điểm vụ việc này, đưa những kẻ lợi dụng để gây rối trật tự, phá hoại tài sản Nhà nước và cá nhân ra xử lý.

(Chung cư C5 Mỹ Đình, Hà Nội)

Qua loạt vụ việc mà NTNN phản ánh cho thấy nhiều cấp, nhiều ngành vào cuộc muộn, để cái sảy nảy cái ung. Thiết nghĩ, những chuyện đau lòng mà báo phản ánh không chỉ xảy ra ở vài địa phương, mà nó đang tồn tại những mâu thuẫn âm ỉ, chỉ chực chờ bùng phát ở nhiều nơi khác. Qua đó cho thấy, ở những địa phương trên, cơ chế đối thoại với dân bị bỏ ngỏ. Việc chính quyền nghe dân là cần thiết, biết để mà lãnh đạo, ra chủ trương thuận ý, thuận tình và trúng nguyện vọng của người dân.

(Xã Đức Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)

Từ vụ việc ở Mê Linh, có thể thấy, công tác quản lý, điều hành hiện nay của đội ngũ cán bộ cơ sở còn nhiều yếu kém, tùy tiện, thậm chí có nơi buông lỏng. Cùng với đó, ở một số địa phương, quyền làm chủ của nhân dân đang bị vi phạm ở những mức độ khác nhau, có những nơi khá nghiêm trọng; trật tự xã hội, kỷ cương, pháp luật bị coi thường. Đáng lo là tình trạng bất lực của chính quyền cơ sở ở một số địa phương chậm được khắc phục.

(Huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem