Máy bay chở khách
-
Một máy bay chở khách của Anh hôm qua bị các chiến đấu cơ Hungary ngăn chặn sau khi nó mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu.
-
Sở hữu vận tốc tối đa lên tới 2.430 km/h, Tupolev TU 144 chính là chiếc máy bay chở khách nhanh nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới.
-
Các chiến binh của tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang phát triển pin nhiệt cho tên lửa đất đối không nhằm mục tiêu bắn hạ máy bay chở khách, theo Telegraph.
-
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, những cáo buộc của Thụy Điển rằng, máy bay quân sự Nga tắt hệ thống thu phát tín hiệu và suýt va chạm với máy bay chở khách trên biển Baltic là ác ý. Bộ nhấn mạnh, các máy bay của NATO trong khu vực cũng tắt bộ thu phát tín hiệu.
-
Vào cuối tuần này, Úc và Malaysia dự định sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm chiếc “Boeing” của hàng không Malaysia đã mất tích, có lẽ là ở Ấn Độ Dương, hồi đầu tháng 3 năm nay.
-
Nhà Trắng lo ngại những chiếc máy bay chở khách bị phiến quân Libya chiếm giữ có thể được sử dụng để tấn công khủng bố nước Mỹ tương tự như vụ 11.9.2001.
-
Tạp chí Flightglobal cho biết, Công ty máy bay dân dụng Sukhoi của Nga khẳng định rằng, thị trường Trung Quốc có tiềm năng mua khoảng 200 chiếc máy bay phản lực chở khách Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) của công ty này. Đồng thời Công ty Sukhoi cũng xác nhận việc ký kết hợp đồng cung cấp máy bay này với khách hàng Trung Quốc.
-
Những tranh cãi trong vụ bắn hạ MH17 đang ngày càng căng thẳng thì suýt nữa một tai nạn thảm khốc lại diễn ra trên bầu trời tỉnh Rostov-Nga.
-
Vì tránh bay qua không phận Ukraine sau khi MH17 gặp nạn, Vietnam Airlines phải điều chỉnh đường bay và ước tính mỗi tháng hãng này phải tốn thêm 10 tỷ đồng.
-
Kể từ năm 1940 đến nay, lịch sử hàng không thương mại thế giới chứng kiến ít nhất 22 vụ phi cơ bị bắn rơi khiến hơn 1,500 người thiệt mạng. Biên giới của Nga - hay Liên Xô và khối cộng đồng các nước Đông Âu là khu vực thường xảy ra các vụ tai nạn bắn rơi máy bay dân sự với 9 vụ (trong khi châu Phi là 6 vụ và Trung Đông là 4 vụ).