Minh Tít hoá thân thành con của bà mẹ bị điên trong vở "Tình mẹ"

Khánh Đăng Thứ sáu, ngày 22/10/2021 14:00 PM (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam (1921-2021), Hội Sân khấu Hà Nội dàn dựng vở diễn "Tình mẹ", đem đến khán giả bài ca xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng.
Bình luận 0

"Tình mẹ" do tác giả Nhật Linh viết kịch bản, phóng tác theo truyện ngắn "Mẹ điên" của tác giả Vương Tích Hằng, Nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải đạo diễn.

Vở kịch lấy bối cảnh một làng quê nghèo vùng cao, nơi có hai người phụ nữ sống nương tựa vào nhau cùng nuôi dưỡng một cậu con trai tật nguyền tên là Mộc. Con trai đến tuổi trưởng thành, nhưng nhà nghèo không có tiền cưới vợ cho con, bà Sắn (mẹ Mộc) đưa một người phụ nữ điên dại về làm con dâu, những mong có cháu nối dõi. Người phụ nữ điên sinh được cậu bé Sỏi, nhưng trớ trêu thay, nghe theo lời thầy cúng, bà Sắn không cho mẹ điên bế con, cho con bú, còn nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà.

Minh Tít hoá thân thành con của bà mẹ bị điên trong vở "Tình mẹ" - Ảnh 1.

Cảnh trong vở "Tình mẹ". Ảnh: BTC.

Nhiều năm sau, mẹ điên trở về. Dù không được con nhận mẹ, dù bị mọi người mắng nhiếc, chế nhạo nhưng bằng tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ điên đã bảo vệ con, sẵn sàng chịu khổ cực, hy sinh để đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất.

Đạo diễn đã tạo dựng nhiều tình huống gây xúc động cho người xem, như cảnh người mẹ có trí óc không bình thường nhưng ôm con, cho con bú, dỗ dành con khéo léo; hay cảnh mẹ điên bất chấp hiểm nguy lao vào đỡ đòn cho con...

Với lối diễn chân thực, giàu cảm xúc, các nghệ sĩ sân khấu Hà Nội như: Thanh Hiền, Hoàng Tùng, Dạ Hương, Quý Quốc, Hồ Liên, Quang Minh... đã làm nên thành công cho vở diễn.

Nghệ sĩ trẻ Quang Minh (Minh Tít) - người vào vai Sỏi chia sẻ với Dân Việt: "Khi nhận được lời mời từ NSND Tuấn Hải cũng như Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội tôi nhận lời luôn. Bởi với một nghệ sĩ, khi có cơ hội được thể hiện, được làm nghề nhất là trong cảnh gần 2 năm qua các đơn vị nghệ thuật "đóng băng" vì Covid–19. 

Đây cơ hội tốt đề tôi được trở lại sân khấu. Cộng thêm nữa khi được tin tưởng giao một vai chính trong vở kịch này thì qua sự phân tích của đạo diễn và qua sự tìm tòi của cá nhân tôi thì đây là một cơ hội để mình thể hiện năng lực, khả năng của mình về nghề".

img
img

Minh Tít trong vai người con của bà mẹ điên, từ thời thơ đến lúc trưởng thành. Ảnh: BTC.

Nam diễn viên bày tỏ thêm rằng, với anh, vai diễn này khá thú vị vì anh được thể hiện một nhân vật qua các thời kỳ khác nhau. Đầu vở là một cậu bé đang học tiểu học, giữa vở là khi đã trưởng thành, có những biến đổi về tâm sinh lý. Ngoài ra, đây cũng là một nhân vật có "sức nặng" về tâm lý rất cao, đòi hỏi diễn viên phải đặt tâm huyết, thể lực và chuyên cao.

"Với vai diễn này tôi muốn thử sức mình sẽ làm được đến đâu. Nhất là vở kịch này sẽ tham gia Liên hoan Kịch nói sân khấu toàn quốc năm 2021. Đây cũng là cơ hội để một diễn viên trẻ như tôi được thể hiện mình với khán giả, với các đồng nghiệp và đặc biệt để mọi người thấy hình ảnh tôi trên sân khấu khác trên màn ảnh", Minh Tít bộc bạch thêm.

Vở diễn "Tình mẹ" sẽ tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 và phục vụ khán giả Thủ đô thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem