Mít tố nữ
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều mặt hàng trái cây đang rơi vào cảnh liên tục rớt giá như mít thái, xoài, nhãn… Nhưng có một loại trái cây không những vẫn đứng vững trên thị trường mà giá còn cao hơn năm trước đó chính là mít tố nữ.
-
Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một chàng thanh niên bổ quả mít không cần dao khiến netizen phải trầm trồ và những múi bên trong vàng ươm, cực ngon.
-
Không chỉ là người tiên phong thành công với mô hình trồng mít tố nữ ở địa phương, ông Lư Văn Chế (ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) còn thành công với mô hình VAC. Tuy đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông vẫn rất chăm chỉ lao động, được mọi người biết tới là tấm gương lao động cao tuổi xuất sắc.
-
Quả mít nhìn bên ngoài rõ đẹp mắt nhưng khi bổ ra khiến người ta "dở khóc, dở cười".
-
Riêng ở đoạn thân cách từ gốc lên khoảng 1m, số lượng trái của cây mít dày đặc, với số lượng ước lên đến khoảng 500 quả lớn nhỏ.
-
Nói tới Mít tố nữ thì thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vốn là đất của loại mít này. Quả thật thiên nhiên đã ưu đãi, nơi đây một khí hậu thuận hòa cho cây cối đơm hoa kết trái mà không phải âu lo bị lũ lụt, bão tố tàn phá như ở miền Trung, miền Bắc hoặc như ở mấy tỉnh đồng bằng sông nước miền Tây.
-
Không chỉ thơm ngon, cây mít tố nữ nhà ông Đỗ Văn Điệp (trú thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định) còn cho thu hoạch trên 280 trái mỗi mùa.