Mỏ đá “khủng” An Hội được đề xuất cho tăng 50% công suất khai thác

Công Xuân Thứ ba, ngày 20/08/2024 15:05 PM (GMT+7)
Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty Đại Long, chủ mỏ đá An Hội, tăng công suất từ 250.000m3 đá nguyên khối/năm, lên 375.000m3 đá nguyên khối/năm, để phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam.
Bình luận 0

Chiều 20/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, Sở TNMT đã trình UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị cho nâng công suất khai thác mỏ đá An Hội, thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, theo cơ chế đặc thù để đảm bảo sản lượng cung cấp cho dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Mỏ đá “khủng” An Hội được Sở TNMT Quảng Ngãi đề xuất cho tăng 50% công suất khai thác- Ảnh 1.

Một góc mỏ đá An Hội.Ảnh: L.Danh.

Theo đó công suất của mỏ đá An Hội (theo giấy phép khai thác đã được cấp) là 250.000 m3 đá nguyên khối/năm, được Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh cho phép nâng lên 375m3 đá nguyên khối/năm, tương đương với tỷ lệ tăng thêm 50%.

Mỏ đá An Hội, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác cho Công ty Đại Long, làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường, bằng phương pháp lộ thiên vào năm 2020 (được điều chỉnh một số nội dung vào tháng 10/2023).

Mỏ An Hội có trữ lượng khoáng sản đá làm VLXD thông thường được phép khai thác là 8.109.662 m3; công suất khai thác 250.000 m3 đá nguyên khối/năm, thời gian khai thác là 30 năm kể từ ngày cấp phép.

Tính đến thời điểm tháng 7/2024, Công ty Đại Long cho biết, tổng sản lượng khai thác khoáng sản đá thực tế kể từ khi được cấp phép (21/7/2020), cho đến ngày 15/7/2024 là 803.059 m3 đá nguyên khối; trong đó khối lượng khai thác trong năm 2024 là 121.632 m3. Công ty Đại Long đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định.

Mỏ đá “khủng” An Hội được Sở TNMT Quảng Ngãi đề xuất cho tăng 50% công suất khai thác- Ảnh 3.

Toàn cảnh mỏ đá An Hội.Ảnh: L.Danh.

Vừa qua Công ty Đại Long, đã ký hợp đồng cung cấp đá làm VLXD thông thường cho nhà thầu thi công Gói thầu XL1 (đoạn Km00+000 – Km30+000), dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, với tổng khối lượng đá các loại 380.037,6 m3 (quy đổi sang đá nguyên khai là 422.609,5 m3, tương ứng với 286.514,9 m3 đá nguyên khối) trong thời gian 2 năm (2024 và 2025).

Theo hợp đồng đã ký, tính đến thời điểm giữa tháng 7/2024, Công ty Đại Long đã cung cấp cho nhà thầu thi công (Gói thầu XL1) được khoảng 42.983,9 m3 đá thành phẩm các loại (quy đổi sang đá nguyên khai là 43.453,6 m3, tương ứng với 29.460 m3 đá nguyên khối).

Tổng khối lượng còn lại theo Hợp đồng chưa thực hiện là 337.053,7 m3 đá thành phẩm (quy đổi sang đá nguyên khai là 379.155,9 m3), tương ứng với 257.054,9 m3 đá nguyên khối.

Mỏ đá “khủng” An Hội được Sở TNMT Quảng Ngãi đề xuất cho tăng 50% công suất khai thác- Ảnh 4.

Quyền Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Trung.Ảnh: C.X

Tuy nhiên với công suất khai thác đã được cấp phép 250.000 m3 đá nguyên khối/năm như hiện nay, mỏ An Hội chỉ đủ cung cấp vật liệu cho nhu cầu thị trường; chưa đảm bảo đáp ứng khối lượng lớn vật liệu để cung cấp thi công gói thầu XL1, như hợp đồng ký kết.

Vì vậy Công ty Đại Long đề nghị cho phép điều chỉnh nâng công suất khai thác mỏ An Hội lên 50% (tăng thêm 125.000 m3 đá nguyên khối/năm), tương đương mức khai thác 375.000m3 đá nguyên khối/năm, so mức khai thác đã được cấp phép.

Từ lý do nêu trên, cùng đề nghị UBND tỉnh cho phép nâng công suất khai thác mỏ An Hội, Sở TNMT Quảng Ngãi cho biết sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của Công ty Đại Long, đối với việc nâng công suất khai thác (để phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi); trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mỏ đá “khủng” An Hội được Sở TNMT Quảng Ngãi đề xuất cho tăng 50% công suất khai thác- Ảnh 5.

Mỏ An Hội, nơi cung cấp nguồn đá làm VLXD thông thường lớn cho thị trường Quảng Ngãi.Ảnh: L.Danh.

Được biết kể từ khi được cấp phép khai thác đến nay, mỏ An Hội, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa là một trong những mỏ đá "khủng" ở Quảng Ngãi, cung cấp nguồn đá làm VLXD thông thường cho thị trường ở tỉnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem